Indonesia: Nhiều khả năng diễn ra bầu cử thị trưởng Jakarta vòng 2

Với số phiếu ủng hộ sít sao giữa Thị trưởng Jakarta và cựu Bộ trưởng Giáo dục Anies Baswedan, nhiều khả năng diễn ra bầu cử thị trưởng Jakarta vòng 2.
Indonesia: Nhiều khả năng diễn ra bầu cử thị trưởng Jakarta vòng 2 ảnh 1Thị trưởng thành phố Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả kiểm phiếu nhanh ngày 15/2 cho thấy Thị trưởng Jakarta đương nhiệm Basuki Tjahaja Purnama giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử thị trưởng diễn ra cùng ngày tại thành phố này.

Kết quả kiểm 90,75% số phiếu do hãng Charta Politica thực hiện cho thấy ông Purnama giành được 42,87% số phiếu ủng hộ, theo sát ông là cựu Bộ trưởng Giáo dục Anies Baswedan với 40,04%.

Ứng cử viên Agus Harimurti giành được 17,06% số phiếu ủng hộ. Với kết quả trên, nhiều khả năng bầu cử thị trưởng Jakarta sẽ bước vào vòng 2.

Trước đó cùng ngày, hơn 7,1 triệu cử tri đi bỏ phiếu tại hơn 13.000 điểm bỏ phiếu ở thủ đô để bầu chọn thị trưởng Jakarta, trong bối cảnh đang diễn ra vụ xét xử ông Purnama liên quan tới cáo buộc phỉ báng đạo Hồi, nguyên nhân dẫn tới vài cuộc biểu tình rầm rộ ở thủ đô Jarkata kể từ tháng 10/2016.

Nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử này là phép thử đối với đất nước có dân số chủ yếu là người Hồi giáo trong việc khuyến khích lòng khoan dung tôn giáo trong bối cảnh những người Hồi giáo cứng rắn gây áp lực phản đối ông Purnama, một người gốc Hoa theo đạo Cơ đốc đầu tiên giữ chức Thị trưởng thủ đô của Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục