Indonesia phá tan một âm mưu ám sát tổng thống

Cảnh sát Indonesia đã đập tan một âm mưu ám sát tổng thống và các quan chức cấp cao nhằm lập một "nhà nước Hồi giáo Indonesia."
Ngày 14/5, cảnh sát Indonesia thông báo đã đập tan một âm mưu ám sát tổng thống và các quan chức cấp cao nước này nhằm thành lập một "nhà nước Hồi giáo Indonesia."

Phát biểu với báo giới, cảnh sát trưởng Indonesia, Tướng Bambang Hendarso Danuri cho biết một tổ chức khủng bố liên quan đến Al Qaeda, đã lên kế hoạch ám sát các quan chức Indonesia khi hầu hết các quan chức này sẽ tham dự lễ kỷ niệm ngày Độc lập 17/8 tới, và sau đó sẽ tuyên bố thành lập "nhà nước Hồi giáo Indonesia."

Tổ chức khủng bố này còn có kế hoạch sát hại những người nước ngoài đang sống và làm việc tại hai tỉnh Aceh, Java với kịch bản tương tự vụ thảm sát ở Mumbai (Ấn Độ), xem đây như là một phần trong kế hoạch ám sát tổng thống và tuyên bố sự tồn tại của tổ chức Al Qaeda tại Indonesia.

Cảnh sát đã thu được 21 súng bắn tỉa đang được đưa lên tàu từ tỉnh Mindanao, được cho là để phục vụ cho kế hoạch ám sát trên.

Cuộc họp báo của Tướng Danuri được tổ chức sau khi cảnh sát Indonesia thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào nơi trú ẩn và trại huấn luyện của các phần tử khủng bố tại Aceh, Java, Jakarta, Medan, Lampung và Banten trong nhiều tháng qua.

Trong chiến dịch này, cảnh sát đã tiêu diệt 13 tên, bắt giữ 58 tên, tịch thu 19 khẩu súng và hàng chục nghìn viên đạn, đồng thời thu giữ 1 tỷ rupiah (tương đương 110.000USD) dùng cho mục đích huấn luyện khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục