Indonesia phạt 11 năm tù đối tượng kế hoạch tấn công Dinh Tổng thống

Một phần tử thánh chiến Indonesia đã bị kết án 11 năm tù giam vì âm mưu thực hiện vụ tấn công liều chết nhằm vào Dinh Tổng thống nước này theo lệnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Indonesia phạt 11 năm tù đối tượng kế hoạch tấn công Dinh Tổng thống ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: community.data.gov.in)

Ngày 20/9, một phần tử thánh chiến Indonesia đã bị kết án 11 năm tù giam vì âm mưu thực hiện vụ tấn công liều chết nhằm vào Dinh Tổng thống nước này theo lệnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo cáo trạng, Muhammad Nur Solikin, 27 tuổi, cùng vợ là Dian Yuli Novi là hai trong số 5 phần tử thánh chiến bị bắt tháng 12 năm ngoái liên quan đến kế hoạch tấn công công Dinh Tổng thống tại Jakarta, lợi dụng thời điểm đổi lính gác với vũ khí tấn công là 3kg thuốc nổ được giấu trong nồi áp suất.

[Indonesia bắt nghi can khủng bố gần sân bay đón Tổng thống Widodo]

Một trong những đồng phạm là Agus Supriyadi cũng nhận mức án 6 năm tù giam.

Trước đó, vợ của Solikin cũng bị đưa ra xét xử với mức án là 7 năm rưỡi tù giam do cũng có vai trò trong kế hoạch tấn công Dinh Tổng thống.

Dian Yuli Novi là phụ nữ đầu tiên bị kết án lên kế hoạch tấn công liều chết tại Indonesia.

Indonesia, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới, đã phải hứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố.

Nhiều người Indonesia đã gia nhập IS tại Trung Đông, và các phần tử Hồi giáo cực đoan đã tiến hành các vụ tấn công tại nước này đều có liên hệ với thánh chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục