Tăng sức mạnh không quân

Indonesia sẽ tăng cường sức mạnh của không quân

Bộ Quốc phòng Indonesia đang triển khai chương trình mua sắm các loại vũ khí chủ lực cho cả ba binh chủng hải, lục và không quân.
Trong khuôn khổ hiện đại hóa quân đội và xây dựng sức mạnh phòng thủ tối thiểu của quốc gia, Bộ Quốc phòng Indonesia đang triển khai chương trình mua sắm các loại vũ khí chủ lực cho cả ba binh chủng hải, lục và không quân.

Người phát ngôn căn cứ không quân Sultan Hasanuddin ở Makassar, tỉnh South Sulawesi, Thiếu tá Muliadi cho biết căn cứ này vừa tiếp nhận chuyển giao hai chiếc máy bay phản lực chiến đấu Sukhoi 30 MK2 (Su -30) của Nga hôm 22/2.

Đây là hai chiếc đầu tiên trong đơn đặt hàng sáu chiếc loại này của Nga, trị giá 470 triệu USD - một hợp đồng quân sự lớn nhất giữa Indonesia và Nga từ trước đến nay, và bốn chiếc còn lại sẽ được phía Nga chuyển giao nốt trong tháng Sáu và tháng Bảy tới.

Với hợp đồng này, Không quân Indonesia (TNI AU) sẽ có 18 chiếc Su, bao gồm 12 chiếc Su-30 MK2, sáu chiếc Su-27 SKM loại một chỗ ngồi và hiện được bố trí tại căn cứ không quân Iswahjudi ở Madiun, tỉnh East Java.

Hai chiếc Su-30MK2 được máy bay vận tải chiến lược An-12-100 Ruslan của Nga chở đến sân bay Sultan Hasanuddin dưới dạng tháo dỡ, không có động cơ, và toàn bộ số động cơ cho đơn đặt hàng sẽ được chuyển đến sau, dự kiến vào ngày 27/2 để phía Nga lắp ráp và bàn giao cho TNI AU, và quá trình lắp ráp sẽ mất hai tuần để hoàn thành, bao gồm cả việc tiến hành các chuyến bay thử nghiệm.

Ông Muliadi cho biết thêm rằng Su-30 MK2 là loại máy bay phản lực chiến đấu hai động cơ, hai chỗ ngồi, tầm bay 3.000km, có thể mang tải trọng tám tấn, và hợp đồng mua loại máy bay này không bao gồm vũ khí như bom hay tên lửa do hạn chế về ngân sách đã không cho phép TNI AU thực hiện một hơp đồng trọn gói hoàn chỉnh.

TNI AU cũng đang chờ phía Mỹ cung cấp 24 chiếc F16 dưới hình thức tài trợ như đã cam kết, bổ sung thêm cho 10 chiếc loại này đã được nâng cấp hiện có, và chờ nhận chuyển giao nốt 12 chiếc trong tổng số 16 chiếc máy bay tấn công mặt đất EMB-324 Super Tucano đặt mua của hãng Brazil Embraer./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục