Indonesia thắt chặt an ninh cho cuộc bầu cử

Indonesia đã triển khai 246.000 nhân viên cảnh sát để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày mai (8/7).
Indonesia đã triển khai 246.000 nhân viên cảnh sát để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày mai (8/7).

Lực lượng này sẽ tập trung đảm bảo cho hoạt động bỏ phiếu và chuyển hòm phiếu tới các cơ quan thuộc Ủy ban bầu cử.

Dự kiến sẽ có hơn 176 triệu cử tri Indonesia đi bỏ phiếu tại hơn 450.000 điểm bầu cử trên toàn quốc.

Trước đó, Chánh thanh tra Cảnh sát Jakarta, Tướng Wahyono, cho biết ông rất lo ngại về khả năng xảy ra xung đột tại thủ đô Jakarta trong ngày bầu cử vì cho đến nay vẫn còn một số tranh cãi về danh sách cử tri.

Ông kêu gọi dân chúng không để bị kích động, và tham gia tạo không khí trật tự trong ngày bầu cử. Cảnh sát Jakarta cũng đã liệt kê hơn 250 điểm bỏ phiếu trong thành phố và 264 điểm bỏ phiếu khác có nguy cơ cao xảy ra sự cố trong ngày bầu cử.

Tham gia cuộc bầu cử tổng thống lần này có 3 ứng cử viên, gồm đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yhdhoyono, Phó Tổng thống Jusuf Kalla và Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia - Đấu tranh, cựu Tổng thống Megawati Soekarnoputri.

Theo quy định, tại cuộc bầu cử ngày 8/7, nếu không có ứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán thì Indonesia sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử vòng hai vào tháng 9 tới giữa hai ứng cử viên đạt số phiếu cao nhất tại vòng một./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục