Indonesia và Ấn Độ tăng cường hợp tác Nam-Nam

Đại sứ quán Ấn Độ tại Indonesia tổ chức ngày “Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ,” với sự tham dự của đại diện các nước tại Indonesia.
Trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam giữa Ấn Độ và Indonesia, Đại sứ quán Ấn Độ tại Indonesia vừa tổ chức ngày “Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ” (ITEC), với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao nước chủ nhà, đại diện ngoại giao các nước tại Indonesia.

Tại buổi khai mạc, Đại sứ Ấn Độ tại Indonesia Gurjit Singh cho biết kể từ khi triển khai tại Indonesia năm 1994, ITEC đã đào tạo hơn 1.500 cán bộ, sinh viên cho đất nước “vạn đảo” trong nhiều lĩnh vực, từ dân sự đến quốc phòng.

Mỗi năm, ITEC cung cấp hơn 100 suất học tập, đào tạo cho phía Indonesia, nhất là về các lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh doanh.

Ấn Độ đã phối hợp với Indonesia thành lập hai trung tâm đào tạo nghề tại Jakakta và Banda Aceh. Đây là kết quả hết sức có ý nghĩa, đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chương trình ITEC được Chính phủ Ấn Độ khởi xướng năm 1964, với khoảng 300 chương trình đào tạo trên nhiều lĩnh vực như tiếng Anh, báo chí, công nghệ thông tin, nông nghiệp, ngân hàng, phát triển nông thôn.

Đây là một trong những sáng kiến quan trọng của Ấn Độ nhằm tăng cường xây dựng năng lực của các nước đang phát triển cũng như lợi ích của Ấn Độ trong việc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với các nước trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục