Indonesia và Nhật Bản thảo luận hợp tác phòng thủ bờ biển

Theo phóng viên TTXVN, ngày 13/10, Tư lệnh Quân đội Indonesia, Tướng Andika Perkasa và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ mặt đất của Nhật Bản Yoshida Yoshihide đã thảo luận về hợp tác quân sự.
Indonesia và Nhật Bản thảo luận hợp tác phòng thủ bờ biển ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 13/10, Tư lệnh Quân đội Indonesia, Tướng Andika Perkasa và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ mặt đất của Nhật Bản Yoshida Yoshihide đã thảo luận về hợp tác quân sự, trong đó có việc tăng cường phòng thủ bờ biển.

Tuyên bố trên kênh Youtube chính thức, Tướng Perkasa cho biết một số chương trình hợp tác Indonesia-Nhật Bản sẽ tiếp tục được thiết lập, trong đó có việc tăng cường phòng thủ bờ biển nhằm thúc đẩy quan hệ song phương tốt đẹp. 

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các chiến lược tăng cường phòng thủ bờ biển để bảo vệ các khu vực ven biển của Indonesia. Tướng Perkasa cho biết sẽ triển khai lực lượng thủy quân lục chiến và lực lượng hải quân đặc biệt nhằm thiết lập quan hệ hợp tác với Nhật Bản vào năm tới.

[Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác quân sự]

Hãng thông tấn Antara dẫn lời Tướng Perkasa cho biết một số chương trình hợp tác khác giữa Indonesia và Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục được triển khai nhằm tăng cường quan hệ song phương và tình hữu nghị giữa hai nước.

Hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo có chuyến thăm Nhật Bản trong khuôn khổ công du 3 nước Đông Bắc Á. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với Tổng thống Indonesia tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết hai bên tái khẳng định thúc đẩy hợp tác hướng tới hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo đó, Tokyo cam kết góp phần tăng cường hơn nữa an ninh hàng hải trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục