Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống khủng bố

Trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Indonesia Retno LP Marsudi và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác ngăn chặn và chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố.
Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: AP)

Theo Manila Times, trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Indonesia Retno LP Marsudi và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác ngăn chặn và chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố.

Thông báo ngày 23/1 của Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết cuộc gặp trên diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở thành phố Jidda của Saudi Arabia.

Tại cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng cũng nhất trí tiếp tục khuyến khích liên lạc giữa các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của hai nước để tăng cường hợp tác tình báo và trao đổi thông tin.

Cũng theo thông báo của Bộ Ngoại giao Indonesia, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu hoan nghênh sáng kiến của chính phủ Indonesia nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông.

Ông đánh giá, những nỗ lực của Indonesia nhằm xây dựng lòng tin giữa các quốc gia Trung Đông sẽ là tác nhân tích cực cho tình hình trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục