Indonesia xác nhận thêm ca tử vong mới do cúm gia cầm H5N1

Bộ Y tế Indonesia mới đây đã xác nhận thêm một trường hợp tử vong do virus cúm gia cầm H5N1; đồng thời là ca tử vong thứ hai từ đầu năm đến nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Y tế Indonesia mới đây đã xác nhận thêm một trường hợp tử vong do virus cúm gia cầm H5N1; đồng thời là ca tử vong thứ hai từ đầu năm đến nay.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của bộ trên, ông Tjandra Yoga Aditama cho biết bệnh nhân nam Reza Ahmadi, 33 tuổi, đã tử vong tại Bệnh viện Hồi giáo Pondok Kopi ở khu vực phía Đông thủ đô Jakarta vào cuối tháng Năm vừa qua.

Trước đó, ca tử vong đầu tiên do virus cúm H5N1 trong năm nay ở Indonesia đã được ghi nhận hồi tháng Tư vừa qua. Bệnh nhân là một em bé 2 tuổi ở vùng Wonogiri, thuộc tỉnh Trung Java, đã tiếp xúc với một đàn gà nhiễm cúm H5N1, trong đó có tới 70 con chết do bệnh.

Theo quan chức trên, từ đầu năm nay, trên toàn thế giới đã có 17 trường hợp tử vong được xác nhận do virus H5N1; trong đó có 9 trường hợp ở Campuchia, còn Indonesia, Ai Cập, Việt Nam và Trung Quốc mỗi nước 2 trường hợp.

Indonesia là quốc gia có số ca tử vong vì cúm gia cầm nhiều nhất từ trước tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục