Indonesia-Australia nhất trí giải quyết các vấn đề song phương

Indonesia và Australia đã nhất trí giải quyết các vấn đề song phương vốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tìm kiếm các cơ hội cũng như các lĩnh vực hợp tác mới.
Indonesia-Australia nhất trí giải quyết các vấn đề song phương ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Indonesia Yudhoyono tại cuộc gặp ở Batam. (Nguồn: Getty Images)

Indonesia và Australia đã nhất trí giải quyết các vấn đề song phương vốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tìm kiếm các cơ hội cũng như các lĩnh vực hợp tác mới vì lợi ích của cả đôi bên.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp Thủ tướng Australia Tony Abbott tại Batam (Indonesia) ngày 4/6, Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono cho biết cuộc gặp đã diễn ra trong tinh thần xây dựng và hiệu quả , với việc hai bên đều xác định sự cần thiết duy trì và tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác để đạt được một tương lai tốt hơn trên nguyên tắc cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.

Tổng thống Yudhoyono nhấn mạnh rằng một trong những vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết trong mối quan hệ song phương là việc Australia đã nghe lén điện thoại một số nhà lãnh đạo Indonesia.

Tổng thống Yudhoyono cho biết Indonesia cũng như Australia đều quán triệt tinh thần là tìm ra giải pháp tốt nhất có thể để giải quyết vấn đề nói trên và Bộ Ngoại giao Indonesia cùng Bộ Ngoại giao Australia đang triển khai các bước để sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử (COC) theo đề xuất của Tổng thống Yudhoyono - một tiền đề tiên quyết để phục hồi quan hệ giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Abbott cho biết Australia và Indonesia là đối tác tin tưởng lẫn nhau và mức độ tin cậy đã được phát triển trong một thời gian dài, đồng thời khẳng định sự cần thiết phục hồi quan hệ song phương vì lợi ích của cả hai nước.

Thủ tướng Abbott cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực tình báo và an ninh để duy trì hòa bình ở hai nước và trong khu vực, và một lần nữa khẳng định sự hỗ trợ và ủng hộ của Australia đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Indonesia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục