Indonesia-Malaysia tăng cường hợp tác song phương

Indonesia-Malaysia tiến hành các cuộc tham vấn lãnh đạo thường niên nhằm đảm bảo sự phát triển đúng hướng của các mối quan hệ hợp tác này trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Ngày 19/12, tại Dinh Độc lập ở thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã hội đàm với Thủ tướng Malaysia Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak trong khuôn khổ tham vấn thường niên lần thứ 10 giữa các nhà lãnh đạo hai nước, nhằm tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hợp tác song phương.

Indonesia và Malaysia tiến hành các cuộc tham vấn lãnh đạo thường niên, ngoài mục đích thảo luận về các mối quan hệ song phương còn nhằm đảm bảo sự phát triển đúng hướng của các mối quan hệ hợp tác này trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, tăng cường duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

Tổng thống Yudhoyhono và Thủ tướng Najib Razak đã tập trung trao đổi và xem xét sự hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, du lịch, quốc phòng, an ninh, luật pháp, giáo dục, môi trường và quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về một số vấn đề thời sự như ô nhiễm khói bụi, biên giới, lãnh sự, trong đó nhất là vấn đề bảo vệ và đảm bảo các quyền của người lao động xuất khẩu Indonesia tại Malaysia, và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc hội đàm, Tổng thống Yudhoyono đã khẳng định những thành tựu hợp tác giữa hai nước trên cơ sở các mối quan hệ song phương ngày càng gắn bó và sâu rộng hơn, đem lại lợi ích thiết thực cho cả đôi bên.

Về phần mình, Thủ tướng Najib Razak nhấn mạnh rằng Indonesia là một đối tác rất quan trọng đối với Malaysia và cho biết đây là lần thứ năm ông đến thăm Indonesia.

Trong hai ngày 18-19/12 thăm và làm việc tại Indonesia của Thủ tướng Malaysia, hai nước sẽ ký các Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực ngăn ngừa và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thẻ cư trú cho sinh viên và hợp tác thanh niên và thể thao.

Số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia cho biết Malaysia hiện là nước xuất khẩu lớn thứ bảy và là nước nhập khẩu lớn thứ tư của Indonesia.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 19 tỷ USD năm 2012, và con số này trong 10 tháng đầu năm nay là 16,22 tỷ USD, cao hơn so với mức tương ứng 15,77 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục