[Infographics] 'Ký ức chiến tranh' qua ảnh Chu Chí Thành

NSNA, nguyên phóng viên TTXVN Chu Chí Thành được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2022 với tác phẩm “Hai người lính.”
[Infographics] 'Ký ức chiến tranh' qua ảnh Chu Chí Thành ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Cuối năm 1967, ông Chu Chí Thành được phân về tổ ảnh quân sự của Thông tấn xã Việt Nam – lực lượng mũi nhọn khi chiến sự ở đâu nổ ra căng thẳng nhất, gay go nhất đều có mặt.

Vậy là chàng phóng viên trẻ đã lăn xả khắp các trận địa từ Hà Nội vào đến Quảng Bình, Quảng Trị suốt những năm 1967-1973.

Đây cũng chính là giai đoạn ông ghi lại cuốn “nhật ký chiến trường” sống động, chân thực bằng hàng nghìn bức ảnh, trong đó có cụm tác phẩm gồm 4 ảnh: “Hai người lính,” “Tay bắt mặt mừng,” “Cầu Quảng Trị”“Những bàn tay lưu luyến” được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật lần này.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục