[Infographics] Lộ trình tuổi nghỉ hưu theo tháng, năm sinh tương ứng

Trong điều kiện làm việc bình thường, tuổi nghỉ hưu của người lao động là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, tính từ ngày 1/1/2021.
[Infographics] Lộ trình tuổi nghỉ hưu theo tháng, năm sinh tương ứng ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục