[Infographics] Ông Lê Quang Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 15/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.
Sáng 15/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc. Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.
Theo Báo cáo tại Đại hội, tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân trong 5 năm (2015-2020) của tỉnh đạt 7,16%, tăng 1,25% so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung cả nước.
Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều 16/10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thông Nghị quyết với một số chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng.
Ông Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình có người bị chết, mất tích trong đợt mưa lũ qua; đánh giá cao công tác phòng chống, khắc phục mưa lũ, áp thấp nhiệt đới của tỉnh.
Theo đại biểu Quốc hội, việc ban hành nghị quyết chuyên biệt cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật là hoàn toàn xứng đáng, đúng tầm với vai trò quan trọng, chiến lược của công tác này
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với nền tảng hữu nghị, tầm nhìn chung và tin cậy chiến lược; quan hệ Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ...
Sáng 16/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cùng gặp gỡ báo chí. Hai bên đã thống nhất nâng cấp quan hệ từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải, hai bên cần tận dụng những ưu đãi của Hiệp định CPTPP cũng như tính chất bổ sung cho nhau của hai nền kinh tế để quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư Việt Nam-Mexico phát triển mạnh mẽ.
Quốc hội đang gấp rút thảo luận và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách nhằm khơi thông các nguồn lực để kinh tế tư nhân bứt phá, đóng vai trò then chốt.
Sáng 16/5/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ tư Nội các chung Việt Nam-Thái Lan.
Trước khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cùng tham quan trưng bày ảnh về quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan do Văn phòng Chính phủ phối hợp với TTXVN thực hiện.
Sáng 16/5, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đến đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
Sáng 16/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ tư Nội các chung Việt Nam-Thái Lan.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao thúc đẩy quan hệ với Cuba.
Tư duy pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét qua hành động, thể hiện thống nhất quan điểm: quản trị quốc gia phải bằng pháp luật, không áp đặt chủ quan, mục tiêu là để phục vụ nhân dân.
Cuộc gặp giữa Đại sứ Đỗ Minh Hùng và các Đảng Cộng sản Anh góp phần mở ra cơ hội để thắt chặt sự hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với các lực lượng chính trị tiến bộ tại Anh.
Việt Nam ủng hộ tầm nhìn, ưu tiên của ứng cử viên Annalena Baerbock, sẵn sàng tiếp tục hợp tác, hỗ trợ tích cực mọi mặt với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng.
Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
Cùng với việc thảo luận về phát triển kinh tế tư nhân, trong sáng 16/5, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Học giả Nhật Bản nhận định trong lịch sử thế giới, Bác được đánh giá như một nhà lãnh đạo biểu tượng của phong trào phi thực dân hóa ở "Nam bán cầu," đặc biệt là ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh.
Các địa phương như Sóc Trăng, Lai Châu, Thanh Hóa cho ý kiến vào công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; ban hành quy định về bố trí cán bộ sau sắp xếp xã, phường.
Tối 15/5, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 và khánh thành tượng “Bác Hồ về thăm quê.”
Giữ vững và tăng cường đoàn kết là một bộ phận quan trọng trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và là “vũ khí thần kỳ” đưa cách mạng và xây dựng đất nước Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Ngày 15/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chính sách phát triển kinh tế tư nhân...
Đại biểu Quốc hội đề xuất dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật cần quy định rõ trách nhiệm của các đối tượng thụ hưởng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước Việt Nam-Thái Lan.
Tối 15/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì chiêu đãi Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra và tham quan Trưng bày ảnh cùng một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra xem các nghệ nhân trình diễn, các sản phẩm và nghe giới thiệu về các nghề thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Việt Nam.
Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Vinh đã vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện đoàn kết một lòng, noi gương Bác thực hiện tốt công việc được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk) cho rằng cần bổ sung những chế độ, chính sách cho lực lượng gìn giữ hòa bình sau khi họ thực hiện xong sứ mệnh của mình ở các phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ.
Chiều 15/5, Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Di tích nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm (ông nội Chủ tịch Hồ Chí Minh); gặp gỡ cán bộ, nhân viên và người lao động Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên...