[Infographics] Quá trình dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên toàn cầu
Theo thống kê của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 18/2/2019, đã có 20 quốc gia báo cáo bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Trung Quốc.
Nhấp chuột vào ảnh để xem ở kích thước chuẩn.
Theo thống kê của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 18/2/2019, đã có 20 quốc gia báo cáo bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Trung Quốc – nước sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới./.
Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thống kê đến ngày 2/3, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 202 hộ chăn nuôi thuộc 7 tỉnh, thành phố.
Thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đà tăng của các bệnh truyền nhiễm đã giảm hàng tuần nhưng số ca bệnh vẫn ở mức cao hơn rất nhiều lần so với cùng kỳ năm 2018.
Đến ngày 3/3, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 202 hộ, 33 xã, 14 huyện của bảy tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương).
Thực hiện khám mổ bệnh tích của ba con lợn chết trong đàn lợn 15 con của gia đình ông Trường, đoàn kiểm tra đã có kết luận chính thức là dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Với tình huống giả định, hộ dân có lợn bị ốm, chết và kết quả xét nghiệm nhiễm dịch tả lợn châu Phi, huyện Thanh Oai, Sở NN&PTNT đã phối hợp chỉ đạo đồng bộ các giải pháp bao vây, khống chế dịch.