Iran bắn hạ một máy bay do thám Israel gần cơ sở hạt nhân

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắn hạ một máy bay do thám của Israel gần cơ sở làm giàu urani Natanz ở miền Trung nước này.
Iran bắn hạ một máy bay do thám Israel gần cơ sở hạt nhân ảnh 1Một công nhân làm việc tại một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh minh họa.(Nguồn: AP)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 24/8 thông báo đã bắn hạ một máy bay do thám của Israel gần cơ sở làm giàu urani Natanz ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình, IFGC cho biết hệ thống phòng không của IRGC đã phát hiện chiếc máy bay do thám trên và bắn hạ bằng một tên lửa.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Đây là một loại máy bay tàng hình có trang bị radar và có ý định xâm phạm vùng trời phía trên cơ sở hạt nhân Natanz."

Tuyên bố cho biết thêm rằng máy bay đã bị bắn hạ trước khi vào khu vực này, đồng thời khẳng định IRGC sẵn sàng chống lại mọi mối đe dọa đối với đất nước và "bảo lưu quyền đối phó và trả đũa."

Phía Israel chưa có bình luận gì về việc này. Trước đó, Israel thường xuyên đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tel Aviv từng tuyên bố phản đối mọi thỏa thuận cho phép Tehran giữ lại dù chỉ một phần chương trình làm giàu urani vì cho rằng Iran sẽ sử dụng nguyên liệu này để làm bom nguyên tử.

Natanz là một cơ sở làm giàu urani chính của Iran, nơi có hơn 16.000 máy ly tâm. Khoảng 3.000 máy ly tâm khác được đặt ở nhà máy Fordo nằm trong một quả núi.

Trước đó một ngày, Iran đã khai trương một nhà máy làm loãng urani đã được làm giàu, nhằm sản xuất loại dioxide urani ngay tại tỉnh Isfahan trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).

Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 20/1, theo đó Iran ngừng một số hoạt động hạt nhân nhạy cảm đổi lại việc các nước phương Tây dỡ bỏ một số trừng phạt, và hai bên tiếp tục đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 6 tháng.

Sau 6 tháng đàm phán, ngày 19/7 vừa qua, Iran và 6 cường quốc đã nhất trí kéo dài các cuộc thương lượng đến ngày 24/11 tới vì còn nhiều bất đồng liên quan đến khả năng làm giàu urani của Tehran, lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak và các trừng phạt của phương Tây.

Hai bên dự kiến nối lại đàm phán tại New York, Mỹ vào tháng 9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục