Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Baku (Azerbaijan), ông Isaikinnói: “Tôi chỉ có thể phát biểu rằng không có một thỏa thuận nào như thế cả.”
[Iran tìm cách giải quyết tranh cãi với Nga về S-300]
Theo hợp đồng ký kết năm 2007, Nga sẽ cung cấp cho Iran ít nhất là năm hệ thốngphòng thủ tên lửa S-300.
Tuy nhiên, Mátxcơva đã từ chối chuyển giao những hệ thống này với lý do rằng họbị khống chế bởi các nghị quyết trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ápđặt đối với Iran.
Tháng 9/2010 Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh cấm cung cấp hệ thốngS-300 cho nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Sau đó, Iran đã đệ đơn lên Tòa án Trọng tài quốc tế tại Geneva nhằm phản đốihành động đơn phương phá bỏ hợp đồng của Rosoboronexport, đòi bồi thường 950triệu USD.
Phía Nga nói rằng Mỹ đã gây sức ép để Nga hủy bỏ thương vụ này và đang tìm cáchthuyết phục Tehran rút đơn kiện.
Đến tháng 6/2012, một số nguồn tin cho hay Nga sẽ cung cấp cho Iran hệ thốngAntei-2500, gần giống với hệ thống S-300. Tuy nhiên, hôm 31/7 vừa qua, đại sứIran tại Nga là ông Seyed Mahmoud Reza Sajjadi đã cho biết không có thỏa thuậnnào về việc thay thế như vậy.
Và giờ, tới lượt phía Nga cũng xác nhận điều này, trong khi vụ kiện của phíaIran vẫn đang bị treo tại tòa án quốc tế.
S-300 là một trong những hệ thống tên lửa đất đối không tối tân nhất của Nga. Mỹvà đồng minh Israel cho rằng hệ thống này có thể thay đổi cục diện cuộc chơi,thách thức bất kỳ cuộc không kích nào mà Mỹ và Israel có thể tiến hành nhắmvào các cơ sở hạt nhân tại Iran./.