Iran nhấn mạnh ý tưởng tăng cường quan hệ với Ấn Độ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, đã đến thủ đô New Delhi ngày 28/5 để bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ một ngày, nhấn mạnh ý tưởng tăng cường quan hệ với Ấn Độ.
Iran nhấn mạnh ý tưởng tăng cường quan hệ với Ấn Độ ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: pakistanpoint.com)

Hãng ANI News đưa tin, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, đã đến thủ đô New Delhi ngày 28/5 để bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ một ngày, nhấn mạnh ý tưởng tăng cường quan hệ với Ấn Độ.

Ngoại trưởng Zarif cho hay: "Chúng ta (Ấn Độ và Iran) có mối quan hệ rất tốt trong thời gian vừa qua và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục những mối quan hệ này. Chúng tôi sẽ có một số cuộc gặp gỡ ngày hôm nay và chúng tôi sẽ nỗ lực mở rộng mối quan hệ rất tốt đẹp mà chúng tôi có với Ấn Độ."

[Iran, Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác đường sắt trị giá 2 tỷ USD]

Trong thời gian thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Iran sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Sushma Swaraj. Cả hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về một số vấn đề song phương.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Zarif diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Trước đó ngày 10/5, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố cho biết họ sẽ thực hiện các bước đi cần thiết để bảo vệ lợi ích của Ấn Độ liên quan tới thỏa thuận hạt nhân của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục