Trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP, ông Zebari cho biết kể từ khi các lực lượngchiến đấu Mỹ rút khỏi Iraq cuối tháng Tám vừa qua, lực lượng an ninh Iraq đã đảmnhận trách nhiệm giữ an ninh trong nước và đã đảm bảo không có "khoảng trống anninh" nào.
Song một chính phủ mới vẫn chưa được thành lập đang gây ra những vấnđề nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến mọi phương diện của đời sống.
Theo Ngoại trưởng Zebari, Washington có vai trò "khích lệ, hối thúc, tạo điềukiện cho các lãnh đạo Iraq gặp gỡ để thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ",nhưng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama chưa can dự chủđộng và tích cực.
Ông Zebari cho rằng giới lãnh đạo Iraq không chấp nhận áp lựcbên ngoài và muốn tự quyết định tương lai của họ, tự lựa chọn chính phủ và cácnhà lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra quá lâu, vì vậy Mỹ cần candự tích cực hơn để giúp phá vỡ bế tắc.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Liên minh Dân tộc (NA) do người Shiite đứng đầu đã lỡ thời hạn chót lựa chọn thủ tướng.
Tuần trước, NA, gồm khối Nhà nước pháp quyền của Thủ tướng Nourial-maliki kết hợp với Liên minh Dân tộc Iraq, cho biết sẽ chỉ định ứng cử viênthủ tướng trong cuộc họp ngày 27/9, nhưng sau cuộc họp này, một lãnh đạo NA chobiết họ sẽ tiếp tục họp và có thể công bố quyết định trong ngày 28/9.
Liên minh người Sunni của cựu Thủ tướng Ayad Allawi giành chiếnthắng sát nút trước liên minh của Thủ tướng Nuri An Maliki trong cuộc bầu cử hồitháng Ba nhưng các bên đã không thể tiến tới thành lập chính phủ.
Người dân Iraqđang ngày càng thất vọng về bế tắc này, trong khi giới chức Iraq và Mỹ lo ngạicác tay súng nổi dậy sẽ lợi dụng khoảng trống chính trị này để châm ngòi choxung đột phe phái bùng phát trở lại./.