Iraq thắt chặt an ninh sau đánh bom ở Baghdad

Các biện pháp an ninh ở Baghdad được tăng cường khi tin tình báo cho biết cơ quan chính phủ sẽ là mục tiêu của các vụ tấn công mới.
Chính phủ Iraq đã thắt chặt an ninh tại thủ đô Baghdad sau các vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở Bộ Tư pháp - Lao động và Tòa thị chính Baghdad làm hơn 150 người thiệt mạng.

Hàng trăm trạm kiểm soát đã được thiết lập trong khi các lực lượng an ninh được triển khai nhiều hơn trên đường phố, đặc biệt ở khu vực gần các cơ quan chính phủ.

Các biện pháp an ninh ở Baghdad được tăng cường sau khi tin tình báo cho biết các cơ quan chính phủ sẽ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mới.

Trong khi đó, các lực lượng an ninh tiến hành lục soát hai ngôi nhà ở Baghdad, phát hiện vật liệu chế tạo bom tương tự loại đã được sử dụng trong các vụ đánh bom kinh hoàng hôm 19/8 nhằm vào vùng Xanh ở Baghda.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nhấn mạnh bằng chứng vừa tìm thấy đã khẳng định các vụ đánh bom có liên quan đến mạng lưới Al Qaeda và những người ủng hộ đảng Baath dưới thời cựu Tổng thống Saddam Hussein.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Iraq Jawad al-Bolani, 76 người đã bị bắt giữ. Cơ quan điều tra cũng đã tìm thấy thi thể được cho là của những kẻ đánh bom liều chết và đang tiến hành nhận dạng.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom trên. Trong khi đó, Thị trưởng Baghdad, ông Salah Abdul Razzaq đã đổ lỗi cho các lực lượng an ninh Iraq bất cẩn, thậm chí đồng lõa trong vụ khủng bố kinh hoàng này.

Theo cuốn băng ghi hình mà các cơ quan chức năng có được, trong số những chiếc ô tô phát nổ hôm 25/10 có một chiếc xe tải Renault màu trắng, trong khi theo quy định, xe tải bị cấm vào thủ đô Baghdad ban ngày. Chiếc xe này mang logo Sở Tài nguyên nước tỉnh Fallujah, nơi từng là một thành trì của lực lượng nổi dậy ở phía Tây Baghdad.

Thống kê mới nhất cho thấy con số thương vong và thiệt hại vật chất đã vượt mọi ước tính ban đầu: 155 người chết, trong đó có 24 trẻ em, ba tòa nhà trọng yếu của chính phủ bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.

Cùng ngày, Iraq đã một lần nữa đề nghị Liên hợp quốc mở điều tra về cáo buộc cho rằng các tay súng nổi dậy ở Iraq được hỗ trợ từ nước ngoài.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Arabia, Ngoại trưởng Iraq Hoshiyar Zebari một lần nữa kêu gọi Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định một đặc phái viên cấp cao đến Iraq để "đánh giá mức độ can thiệp của nước ngoài nhằm phá hoại sự ổn định của Iraq".

Trước đó, Hội đồng Bảo an đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ khủng bố trên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục