Iraq: Xuất khẩu dầu mỏ đạt cao nhất trong 30 năm

Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, trong tháng 8 xuất khẩu dầu thô nước này đạt trung bình 2,5 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong 30 năm qua.
Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết, trong tháng 8 xuất khẩu dầu thô của nước này đạt trung bình 2,565 triệu thùng/ngày và là mức cao nhất trong hơn ba thập niên qua.

Phát ngôn viên Bộ Dầu mỏ Iraq, Assem Jihad, cho biết, trong tháng 8 doanh thu dầu mỏ của nước này đạt 8,442 tỷ USD với mức giá trung bình 106 USD/thùng.

Trong lượng dầu xuất khẩu trên có 2,252 triệu thùng/ngày đã được xuất qua Vịnh Persic và 313.000 thùng được xuất qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Xuất khẩu dầu mỏ của Iraq đã tăng đều đặn kể từ năm ngoái, nhờ một số công ty dầu mỏ quốc tế hoạt động ở Iraq và hai cảng xuất khẩu mới ở Vịnh Persic đã được đưa vào hoạt động hồi đầu năm nay.

Chính phủ Iraq cho biết sẽ ký nhiều hợp đồng khai thác năng lượng hơn nữa trong tương lai nhằm thu hút một số lượng lớn các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này.

Ông Assem Jihad cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ khuyến khích các công ty nước ngoài tham gia phát triển lĩnh vực dầu khí. Những vấn đề về kinh tế và tài chính sẽ được xem xét, với các chi tiết cuối cùng của hợp đồng cũng sẽ được bàn bạc giữa Bộ Dầu mỏ và các công ty nước ngoài."

Iraq có trữ lượng dầu mỏ đã được kiểm chứng nhiều thứ tư thế giới, với khoảng 143,1 tỷ thùng và 3,2 nghìn tỷ mét khối khí.

Cùng với việc tăng sản lượng dầu, quốc gia này cũng muốn tăng cường khai thác khí đốt để phục vụ kế hoạch nâng sản lượng điện trong nước./.

Vân Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục