IS đưa “cảnh báo chứa ẩn ý” trước các vụ khủng bố ở Jakarta

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đưa ra cảnh báo đầy ẩn ý trước khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Jakarta của Indonesia trong ngày 14/1.
IS đưa “cảnh báo chứa ẩn ý” trước các vụ khủng bố ở Jakarta ảnh 1Cảnh sát Indonesia gác gần quán cà phê Starbucks sau vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đưa ra cảnh báo đầy ẩn ý trước khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Jakarta của Indonesia trong ngày 14/1, làm ít nhất 4 người thiệt mạng.

Hãng tin AFP nói rằng thông tin này do cảnh sát Indonesia công bố.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia Anton Charliyan tuyên bố chưa rõ nhóm nào đã thực hiện vụ khủng bố kể trên.

Tuy nhiên IS đã đưa ra cảnh báo chứa ẩn ý về khả năng khủng bố: “Cảnh báo cho biết sẽ có một màn trình diễn ở Indonesia và nó sẽ xuất hiện trên tin tức quốc tế.”

Ông Charliyan không công bố thêm tin tức nào khác, hay cho biết cảnh báo được phát ra trên nền tảng nào.

Cảnh sát đã phá vài âm mưu khủng bố ở Indonesia trong tháng trước, được một số người cho là có liên quan tới IS.

Hàng trăm người Indonesia cũng được cho là đã gia nhập nhóm cực đoan đang kiểm soát vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục