Phản ứng gay gắt của Israel đối với Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha càng cho thấy đến nay vẫn chưa có áp lực nào đủ lớn, có thể tác động để Israel thay đổi lập trường cứng rắn về giải pháp hai nhà nước.
Nga, Trung Quốc và Ai Cập đều cho rằng cần phải tránh không để cuộc xung đột này lan rộng bằng bất cứ giá nào, vì nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tình hình quốc tế.
Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X tối 7/10, Chủ tịch AU Moussa Faki Mahamat kêu gọi hai bên trở lại bàn đàm phán vô điều kiện nhằm thực thi giải pháp hai nhà nước.
Trong báo cáo tiêu đề "Chạy đua với thời gian," Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá nền kinh tế Palestine đang hoạt động dưới mức tiềm năng với thu nhập bình quân đầu người dự kiến không thay đổi.
Diễn đàn 5 nước tập hợp đại diện từ Israel, Chính quyền Palestine, Ai Cập, Jordan, Mỹ với mục tiêu tìm kiếm các phương thức giảm căng thẳng giữa Israel và Palestine.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cho rằng bạo lực xấu đi nghiêm trọng đang gây hậu quả nặng nề đối với cả người Israel và Palestine và ông kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực.
Theo thông báo từ văn phòng của ông Yoav Gallant, hai bên “đã thảo luận về tình hình an ninh gần đây ở Israel, trong đó có vụ gần 400 quả rocket được bắn về phía Israel vào ngày 10/5.”
Tổng thư ký Liên hợp quốc đã lên án việc phóng rocket bừa bãi từ Dải Gaza vào Israel, vốn vi phạm Luật Nhân đạo Quốc tế và gây nguy hiểm cho cả dân thường Palestine và Israel.
Ngày 6/4, Pháp bày tỏ lo ngại sau khi cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine bên trong địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi, dẫn tới các vụ bắn rocket và không kích trả đũa lẫn nhau.
Thổ Nhĩ Kỳ lên án việc Israel bãi bỏ luật rút quân 2005 về việc sơ tán người Israel khỏi 4 khu định cư ở vùng Bờ Tây bị chiếm đóng song song với việc rút quân đội khỏi Dải Gaza.
Thủ tướng Israel Yair Lapid đã hoan nghênh động thái trên của FIFA, gọi đó “tin tức tốt lành dành cho những người Israel và các cổ động viên bóng đá ở khắp mọi nơi."
Tiếp quan chức Palestine, cố vấn của Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các bước giảm leo thang căng thẳng ở Bờ Tây bằng cách ngăn ngừa khủng bố và kích động bạo lực.
Quân đội Israel xác nhận họ đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Nablus thuộc khu Bờ Tây chiếm đóng và đã xảy ra các vụ đấu súng những thành viên có vũ trang và binh lính Israel.
Sau chuyến thăm của ông Biden, mục tiêu quan trọng là cứu vãn thị trường dầu mỏ và hai vấn đề hóc búa của khu vực, gồm xung đột Israel-Palestine và vấn đề hạt nhân Iran, vẫn chưa đạt được tiến bộ.
Hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại khu vực Bờ Tây, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh các bệnh viện này là trụ cột của hệ thống y tế Palestine.
Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có vấn đề Iran và cam kết của Mỹ đối với an ninh Israel, vấn đề Palestine.
Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền nhấn mạnh các vụ không kích của Israel nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự đã gây thương vong cho dân thường và kêu gọi hạn chế sử dụng tên lửa và súng cối.
Chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken tới Trung Đông xuất phát từ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau nỗ lực ngoại giao thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.