Bạo lực sẽ đẩy Israel và Palestine rơi thêm vào hố sâu ngăn cách

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cho rằng bạo lực xấu đi nghiêm trọng đang gây hậu quả nặng nề đối với cả người Israel và Palestine và ông kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực.
Bạo lực sẽ đẩy Israel và Palestine rơi thêm vào hố sâu ngăn cách ảnh 1Khói bốc lên trong xung đột giữa binh sỹ Israel và người biểu tình Palestine ở thành phố Jenin, Bờ Tây ngày 19/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/6, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo tình trạng bạo lực mới bùng phát tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng có thể khiến vòng xoáy bạo lực ở đây vượt tầm kiểm soát.

Trong một tuyên bố, ông Volker Turk nhấn mạnh tình trạng bạo lực, cùng những lời lẽ kích động "sẽ chỉ đẩy người Israel và Palestine rơi thêm vào hố sâu ngăn cách." Ông cho rằng bạo lực xấu đi nghiêm trọng đang gây hậu quả nặng nề đối với cả người Israel và Palestine. Theo đó, ông kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc nhấn mạnh theo luật nhân quyền quốc tế, nhà chức trách Israel cần đảm bảo mọi hoạt động được lên kế hoạch và thực thi không gây thiệt hại về người. Theo đó, cần điều tra minh bạch tất cả trường hợp thiệt mạng.

Bên cạnh đó, Israel cần khẩn trương xem xét và thiết lập lại chính sách, cũng như "tuân thủ luật nhân đạo quốc tế nhằm đảm bảo trật tự và an toàn công cộng ở các khu vực bị chiếm đóng của người Palestine."

[Đụng độ giữa người Palestine với người Do Thái định cư ở Bờ Tây]

Các bên xung đột cũng cần giải quyết những yếu tố cơ bản dẫn đến bạo lực và điều này đòi hỏi ý chí chính trị của tất cả các bên trong đó có Israel, Palestine cũng như cộng đồng quốc tế.

Theo thống kê của hãng tin AFP, kể từ đầu năm đến nay, hơn 200 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến xung đột giữa Israel và Palestine, trong đó đa số là người Palestine.

Đụng độ bạo lực tại Bờ Tây trong tuần này đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng. Các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng quan ngại về tình hình bạo lực tại vùng lãnh thổ này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án tất cả những hành động bạo lực nhằm vào dân thường, trong khi "kêu gọi nhà chức trách Israel dừng bạo lực ngay lập tức, bảo vệ dân thường Mỹ và Palestine, đồng thời truy tố những đối tượng gây ra tình trạng bạo lực."

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập gần đây nhấn mạnh sự cần thiết chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công đẫm máu để không hủy hoại những nỗ lực của khu vực và quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục