Nga, Trung Quốc, Ai Cập kêu gọi Israel và Palestine hòa đàm

Nga, Trung Quốc và Ai Cập đều cho rằng cần phải tránh không để cuộc xung đột này lan rộng bằng bất cứ giá nào, vì nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tình hình quốc tế.
Nga, Trung Quốc, Ai Cập kêu gọi Israel và Palestine hòa đàm ảnh 1Người dân tìm kiếm người bị mắc kẹt trong những đống đổ nát sau vụ không kích của Israel tại Khan Younis, Dải Gaza, ngày 11/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Israel và các lực lượng của Palestine tiến hành đàm phán đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc xung đột, vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong những ngày vừa qua, không lan rộng.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng cần phải tránh không để cuộc xung đột này lan rộng bằng bất cứ giá nào, vì nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến tình hình quốc tế. Theo Tổng thống Putin, các bên liên quan cần quay trở lại tiến trình đàm phán.

Cũng trong ngày 11/10, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moskva duy trì đối thoại với cả Israel và Palestine và "điều quan trọng là duy trì cách tiếp cận cân bằng nhằm tham gia vào tiến trình giải quyết xung đột."

Theo ông Peskov, Nga lên án các hành động bạo lực, song cũng duy trì đối thoại với cả Israel và Palestine. Nga duy trì cách tiếp cận cân bằng để có thể tham gia vào tiến trình giải quyết tranh chấp giữa hai bên, cũng như có thể đóng một vai trò trong tiến trình đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Moskva sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với cả hai phía, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột vừa nổ ra đều đáng hoan nghênh, dù đó là sáng kiến từ bất kỳ ai.

Cùng ngày, Trung Quốc cũng kêu gọi Israel và Palestine nối lại hòa đàm và thực thi giải pháp hai nhà nước.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tái khẳng định lập trường của nước này về xung đột Israel-Palestine, trong đó kêu gọi các bên liên quan nối lại hòa đàm và thực thi giải pháp hai nhà nước.

Bên cạnh đó, quan chức ngoại giao này cũng cho rằng cần giải quyết vấn đề Palestine một cách nhanh chóng, toàn diện và phù hợp thông qua các biện pháp ngoại giao cũng như xử lý những quan ngại chính đáng của tất cả các bên.

[Xung đột Hamas-Israel: Toàn bộ dải Gaza rơi vào cảnh mất điện]

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 11/10 cũng cho biết Cairo đang tăng cường liên lạc với các bên khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng leo thang xung đột giữa Israel lực lượng Hamas, đồng thời cảnh báo về những hậu quả an ninh và nhân đạo của cuộc xung đột hiện nay.

Ông El-Sisi đưa ra phát biểu trên trong buổi tiếp phái đoàn Italy đang ở thăm Cairo do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy Antonio Tajani dẫn đầu.

Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh vai trò quan trọng của châu Âu và quốc tế trong việc hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine.

Ông El-Sisi và ông Tajani nhất trí cho rằng tình hình hiện nay là "cực kỳ nghiêm trọng" và việc giảm leo thang là "điều hết sức cần thiết" để đảm bảo sự ổn định của khu vực. Hai bên cũng khẳng định việc đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện dựa trên giải pháp hai nhà nước là điều "hết sức cần thiết."

Trong một diễn biến khác, trong cuộc điện đàm ngày 11/10 với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Tổng thống El-Sisi nói rằng việc "chấm dứt ngay lập tức tình trạng leo thang bạo lực ở Gaza cần được ưu tiên khẩn cấp."

Nhà lãnh đạo Ai Cập kêu gọi các bên trong khu vực và quốc tế phối hợp nỗ lực nhằm chấm dứt ngay lập tức tình trạng leo thang hiện nay ở Gaza. Ông El-Sisi nói thêm "ưu tiên chính vào lúc này" là ngăn chặn đổ máu của dân thường ở cả hai phía và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động viện trợ nhân đạo.

Cùng ngày, Tổng thống El-Sisi cũng nhận cuộc gọi từ Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, trong đó hai bên đánh giá về mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột, đồng thời lưu ý những hậu quả nghiêm trọng của cuộc xung đột đối với cuộc sống của người dân cũng như an ninh và ổn định của khu vực.

Ông El-Sisi cho hay Ai Cập đang phối hợp với các bên trong khu vực và quốc tế để xoa dịu tình hình giữa Israel và lực lượng Hamas cũng như giảm leo thang các hoạt động quân sự. Ông cũng nhấn mạnh rằng "việc giải quyết vấn đề Palestine thông qua giải pháp hòa bình, công bằng và lâu dài là cách để đạt được sự ổn định và an ninh trong khu vực"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục