Italy cảnh báo mafia trỗi dậy đe dọa cơ quan bảo vệ luật pháp

Tổ chức tội phạm tại Sicily, Italy đang gia tăng hoạt động để giành lại quyền kiểm soát những địa bàn đã mất, đe dọa các cơ quan bảo vệ luật pháp.
Italy cảnh báo mafia trỗi dậy đe dọa cơ quan bảo vệ luật pháp ảnh 1

Hệ thống Cosa Nostra (tổ chức tội phạm tại Sicily, Italy) đang gia tăng hoạt động để giành lại quyền kiểm soát những địa bàn đã mất và tìm kiếm một thủ lĩnh mới, trong khi các hệ thống mafia khác ngày càng trỗi dậy, đe dọa các cơ quan bảo vệ luật pháp. Ngoài ra, chúng còn tìm cách thâm nhập nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế ở những vùng giàu nhất của Italy.

Đó là kết luận được Cơ quan điều tra mafia quốc gia Italy (DIA) đưa ra trong báo cáo mới nhất trình Quốc hội nước này tuần qua.

Trong báo cáo tổng kết nửa cuối năm 2013, DIA khẳng định rằng một trong những điều nguy hại nhất mà mafia đang làm với nền kinh tế Italy trong thời kỳ khủng hoảng là tăng cường thâm nhập vào các công ty đang gặp khó khăn, cấu kết với các quan chức tha hóa để thực hiện các mô hình “tham nhũng,” vốn đã tồn tại có hệ thống, cản trở sự phát triển của đất nước.

DIA nhấn mạnh rằng 4 hệ thống mafia lớn nhất nước là Cosa Nostra ở Sicily, Ndrangheta ở vùng Calabria, Camorra ở vùng Campania và Santa Corona Unita tại Puglia không chỉ trỗi dậy ở khu vực truyền thống miền Nam mà còn lan ra các vùng giàu có như Lombardia, Piemonte hay Liguria ở miền Bắc thông qua thâu tóm các công ty đang khủng hoảng và thâm nhập vào các chính quyền địa phương.

Đặc biệt trong số này, hệ thống Cosa Nostra, bị suy thoái trong những năm qua do thiếu thủ lĩnh, đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh.

Một dấu hiệu nữa mà DIA chú ý là các cuộc thanh toán đẫm máu trong các băng nhóm tội phạm đang diễn ra nhiều hơn, tác động xấu đến xã hội, một dấu hiệu cho thấy chúng đang tranh giành ảnh hưởng để chiếm vị trí thủ lĩnh.

DIA tái khẳng định rằng ‘Ndrangheta vẫn là hệ thống mafia mạnh nhất Italy hiện tại và là băng mafia hàng đầu châu Âu trong việc tổ chức các đường dây buôn lậu ma túy và “tái đầu tư” thu nhập từ các hoạt động tội ác vào các lĩnh vực kinh tế hợp pháp nhằm rửa tiền.

DIA cho biết trong năm 2013, các lực lượng chống mafia của Italy đã thu giữ hơn 1 tỷ euro tài sản của các băng mafia. Tuy nhiên, con số này không thấm tháp so với ước tính thu nhập hàng năm khoảng 140 tỉ euro của chúng, xấp xỉ 10% GDP Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục