Italy đóng cửa gần 170.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 2014

Ít nhất 165.779 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và nghề thủ công của Italy đã phải đóng cửa trong năm 2014.
Italy đóng cửa gần 170.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 2014 ảnh 1Một trong những xưởng sản xuất đồ thủ công tại Italy bị phá sản. (Nguồn: ANSA)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và nghề thủ công (CGIA) của Italy vừa công bố số liệu cho biết ít nhất 165.779 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và nghề thủ công của nước này đã phải đóng cửa trong năm 2014 do suy thoái kinh tế.

Theo CGIA, trong năm 2014 có 131.369 doanh nghiệp thuộc loại hình trên mới được thành lập, nhưng con số phá sản quá lớn nên trên thực tế chỉ còn 34.410 doanh nghiệp còn hoạt động.

Việc các doanh nghiệp nói trên phải đóng cửa là do giá cả hàng hóa giảm sút, thuế tăng và sự cạnh canh mạnh mẽ từ các kênh phân phối hàng hóa quy mô lớn như hệ thống siêu thị.

Tổng thư ký CGIA, ông Giuseppe Bortolussi, cho biết ngoài thiệt hại về kinh tế, việc các doanh nghiệp phải đóng cửa còn khiến 93.400 lao động rơi vào cảnh mất việc làm, đồng thời gây những ảnh hưởng khó lường về mặt xã hội và đời sống của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục