Kinh tế của Italy lại rơi vào đợt giảm phát mới năm 2015

Giá nhiên liệu và thực phẩm giảm được cho là những nguyên nhân khiến nền kinh tế Italy rơi vào một đợt giảm phát mới trong những ngày đầu năm 2015.
Kinh tế của Italy lại rơi vào đợt giảm phát mới năm 2015 ảnh 1Quảng trường San Marco ở thành phố Venice. (Nguồn: THX-TTXVN)

Giá nhiên liệu và thực phẩm giảm được cho là những nguyên nhân khiến nền kinh tế Italy rơi vào một đợt giảm phát mới trong những ngày đầu năm 2015.

Các số liệu mới công bố của Cơ quan Thống kê Nhà nước Italy (ISTAT) cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng trong nước đã giảm 0,6% so với tháng trước, mức thấp nhất kể từ năm 1959 đến nay.

Theo số liệu sơ bộ của ISTAT, trong tháng 1/2015, giá của các mặt hàng đã giảm trung bình 0,4% so với tháng 12/2004, cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng giảm, dẫn đến việc nền nền kinh tế không có dấu hiệu phục hồi.

Theo ISTAT, việc giá nhiên liệu giảm trung bình 6,3% và giá của các loại hàng được chuyên chở bằng xe vận tải giảm 2,4% là lý do dẫn đến việc giảm giá của nhiều mặt hàng trên thị trường.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc giá hạ trong thời gian ngắn có lợi cho người tiêu dùng, nhưng đi kèm với nó là nguy cơ người tiêu dùng cũng giảm sức mua khi họ muốn đợi cho giá giảm thêm nữa, dẫn tới việc nền kinh tế ở tình trạng yếu, khi lương giảm, tăng trưởng giảm và thất nghiệp gia tăng.

Giảm phát ở Italy và nhiều nước khác trong Khu vực đồng euro đã khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đưa ra kế hoạch mua trái phiếu chính phủ với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ euro nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

ECB muốn đẩy lạm phát lên 2% để tạo đà cho các nền kinh tế phục hồi, một phần nhờ tăng sức mua. Theo ECB, trong tháng Một vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng ở 19 nước sử dụng đồng tiền chung euro đã giảm 0,6%, cho thấy giảm phát đang lan rộng và kéo dài.

Mặc dù vậy, không phải tất cả đều là màu xám cho Italy. ISTAT mới đây công bố các thống kê cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 12/2014 ở mức 12,9%, giảm 0,4% so với tháng trước đó. Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 không có việc làm cũng đã giảm từ 43% trong tháng 11/2014 xuống còn 42% trong tháng cuối năm.

Bình luận về những con số này, Thủ tướng Italy, Matteo Renzi, cho rằng đó là sự khởi đầu tích cực cho thấy những cải cách của chính phủ đang đi đúng hướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục