Italy-Libya khôi phục Hiệp ước hữu nghị năm 2008

Italy và Libya đã khôi phục Hiệp ước hữu nghị năm 2008, theo đó Rome cam kết giải phóng mọi tài sản của Libya bị Italy phong tỏa.
Italy và Libya ngày 15/12 đã nhất trí tái khởi động Hiệp ước hữu nghị đượchai nước ký năm 2008, theo đó Rome cam kết giải phóng mọi tài sản của Libya bịItaly phong tỏa trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy dẫn đến sự sụp đổ của chếđộ Muammar Gaddafi.

Thủ tướng Italy Mario Monti và người đứng đầu Hội đồng dân tộc chuyển tiếpLibya (NTC) Mustapha Abdel Jalil đã thông báo kết quả đạt được nói trên trongmột cuộc họp báo chung ở Rome.

Ông Monti cho biết trong cuộc gặp, hai bên đã tập trung thảo luận những ưutiên cho một nước Libya mới. Bên cạnh đó, Italy đã quyết định dỡ bỏ lệnh phongtỏa đối với khoản tiền 600 triệu euro (780 triệu USD) của Libya và cam kết sẵnsàng hỗ trợ tức thời cho việc thực thi các biện pháp an ninh tại các nhà máy dầukhí của Libya vì lợi ích của người dân nước này.

Về phần mình, ông Jalil đã bày tỏ cảm ơn Tập đoàn năng lượng quốc doanhENI của Italy về việc gần đây đã nối lại các hoạt động khai thác dầu khí tạiLibya, vốn đã từng bị đình chỉ trong thời gian diễn ra cuộc xung đột ở nhà nướcBắc Phi này. Nhà lãnh đạo NTC cũng bày tỏ lời cám ơn đến cựu Thủ tướng ItalySilvio Berlusconi vì sự ủng hộ của ông đối với Libya trong thời gian còn nắmquyền.

Dưới thời ông Berlusconi, Italy là một trong những nước đầu tiên công nhậnNTC là chính phủ hợp pháp của Libya- một động thái cho thấy sự quay ngoắt 180°trong chính sách ngoại giao của Rome, vốn trước đó vẫn có các mối quan hệ chặtchẽ với ông Gaddafi.

Năm 2008, hai ông Berlusconi và Gaddafi đã ký Hiệp định hữu nghịItaly-Libya, một hiệp định gây khá nhiều tranh cãi, theo đó Italy cam kết đền bù5 tỷ USD cho Libya vì những tổn thất mà đất nước Bắc Phi này phải chịu đựngtrong suốt 3 thập kỷ nằm dưới ách cai trị của Italy vào nửa đầu của thế kỷ 20.

Đổi lại, ông Gaddafi đã cam kết hỗ trợ chính phủ bảo thủ của Italy trongviệc kiềm chế làn sóng người nhập cư bất hợp pháp tràn qua Địa Trung Hải để vàoItaly bằng cách chấp nhận việc trục xuất ngay lập tức những người nhập cư bịchặn ở các vùng biển quốc tế sang Libya.

Nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, đã lên án hiệp định trênlà hành động vi phạm các quyền của người tìm kiếm tị nạn do việc trục xuất cácđối tượng này sẽ diễn ra mà không cần xem xét liệu họ có đủ tư cách để đượchưởng quy chế tị nạn hay không.

Hồi tháng 3/2011, Italy đã đình chỉ Hiệp định hữu nghị và bắt đầu hỗ trợsứ mệnh của NATO nhằm áp đặt vùng cấm bay trên bầu trời của Libya, và nay hiệpđịnh này đã được nối lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục