Italy thông qua luật sử dụng liệu pháp tế bào gốc

Quốc hội Italy thông qua dự luật cho phép sử dụng hạn chế liệu pháp tế bào gốc để điều trị cho những trẻ em mắc các chứng bệnh nan y.
Ngày 22/5, Quốc hội Italy đã thông qua dự luật cho phép sử dụng hạn chế liệu pháp tế bào gốc vốn gây nhiều tranh cãi để điều trị cho những trẻ em mắc các chứng bệnh nan y.

Luật mới cho phép Hiệp hội Stamina tiếp tục áp dụng liệu pháp tế bào gốc đối với hàng chục bệnh nhân và thử nghiệm lâm sàng phương pháp này trong vòng 18 tháng.

Các thử nghiệm phải được tiến hành dưới sự giám sát thường xuyên và phải sử dụng các tế bào được nuôi cấy theo tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice) mà Hiệp hội Stamina hiện chưa tuân thủ.

Theo Hiệp hội Stamina, liệu pháp của họ dựa trên các tế bào gốc trung mô, có thể giúp điều trị các bệnh như tổn thương tủy sống và bệnh về dây thần kinh vận động.

Tuy nhiên, các nhà khoa học hàng đầu Italy cảnh báo hiện chưa có bằng chứng cho thấy phương pháp này mang lại hiệu quả và cũng chưa có cách xác định liệu pháp này có gây rủi ro hay không./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục