
Hội đồng NATO-Ukraine họp khẩn theo yêu cầu của Kiev
Các đồng minh NATO đã cung cấp hỗ trợ đáng kể cho lực lượng phòng không Ukraine và cam kết sẽ giúp tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ của nước này.
Các đồng minh NATO đã cung cấp hỗ trợ đáng kể cho lực lượng phòng không Ukraine và cam kết sẽ giúp tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ của nước này.
NATO xác nhận đã bổ nhiệm nhà ngoại giao Tây Ban Nha, Javier Colomina làm đặc phái viên của liên minh, có nhiệm vụ điều phối các hoạt động ở sườn phía Nam của khối.
Ngày 11/7/2024, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington (Mỹ).
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Washington, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng các thành viên NATO cần tiếp tục cung cấp "sự hỗ trợ mạnh mẽ" cho Ukraine.
Theo Tổng thư ký NATO, chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO năm nay sẽ tăng 18%, mức tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ, trong đó 23 quốc gia sẽ chi 2% GDP trở lên.
Tổng Thư ký Jens Stoltenberg khẳng định NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng tham chiến ở Ukraine, tuy nhiên, một số nước đồng minh NATO đã cử cố vấn quân sự tại các đại sứ quán ở Kiev.
Theo các nhà ngoại giao, ngày càng có nhiều quan điểm trong NATO cho rằng đã đến lúc cần cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine theo cơ chế bền vững và lâu dài hơn nữa.
Tổng Thư ký NATO bày tỏ hài lòng khi năm 2023 là năm thứ 9 liên tiếp chứng kiến xu hướng tăng cường đầu tư quốc phòng của các nước thành viên, tới 11% và là mức gia tăng chi tiêu quân sự chưa từng có.
Sau khi chính thức gia nhập NATO, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson đã ca ngợi một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của Thụy Điển.
Tổng thư ký NATO lập luận rằng Ukraine có quyền tự vệ trước “hành vi gây hấn” của Nga, bao gồm cả việc “tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga bên ngoài Ukraine” bằng tiêm kích F-16.
Theo giới ngoại giao, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte được các nước lớn trong NATO như Anh, Đức, Mỹ và Pháp tôn trọng và ủng hộ làm Tổng Thư ký tiếp theo của NATO.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định khối cần tổ chức lại và đẩy nhanh việc mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và đảm bảo nguồn cung vũ khí cho khối.
Tại cuộc họp Ngoại trưởng đầu tiên của Hội đồng NATO-Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ tái khẳng định cam kết và sự ủng hộ của Mỹ cũng như các đồng minh NATO với Ukraine.
Trong tuyên bố, Tổng Thư ký NATO Stoltenberg nhấn mạnh Thụy Điển đã thực hiện cam kết và đây là lúc Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất quá trình cho phép Thụy Điển gia nhập NATO.