Jordan và Nga ký thỏa thuận 10 tỷ USD xây nhà máy điện hạt nhân

Theo hãng Petra của Jordan, ngày 24/3, Jordan và Nga ký một thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD nhằm xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở đây.
Jordan và Nga ký thỏa thuận 10 tỷ USD xây nhà máy điện hạt nhân ảnh 1Đại diện Nga và Jordan trả lời các câu hỏi của các phóng viên sau khi ký thỏa thuận. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn Petra của Jordan đưa tin, ngày 24/3, Jordan và Nga đã ký một thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD nhằm xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Jordan.

Theo thỏa thuận trên, Nga sẽ cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy, trong khi Jordan có quyền chuyển chất thải nhiên liệu về Nga.

Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Jordan Khaled Toukan đánh giá thỏa thuận này có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai dự án.

Tháng 10/2013, Jordan đã chính thức cho phép công ty Atomstroyexport, nhà xuất khẩu dịch vụ điện hạt nhân hàng đầu của Nga, làm nhà cung cấp công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Jordan.

Jordan dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, với tổng công suất 2.000 MW nhằm tăng nguồn cung năng lượng đồng thời giảm phụ thuộc vào nhập khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục