Trong bối cảnh ngành ôtô điện đối mặt tình trạng dư thừa công suất và cạnh tranh khốc liệt, Trung Quốc loại lĩnh vực này khỏi danh mục chiến lược để tập trung vào công nghệ và năng lượng thế hệ mới.
Trung Quốc đề ra các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, thu được đột phá mới, trình độ văn minh xã hội, chất lượng sống nhân dân được nâng cao.
Bộ Chính trị Trung Quốc nhấn mạnh phát triển chất lượng cao, cải cách sâu rộng, mở cửa ở cấp cao và tăng cường phối hợp giữa phát triển với an ninh trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 giai đoạn 2026-2030.
Theo Luật Đất đai năm 2024, các tỉnh không phải là thành phố trực thuộc Trung ương không phải lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2021-2025) cấp tỉnh.
Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu GRDP đạt từ 7-7,5%; GRDP bình quân đầu người từ 60,52-62,03 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư xã hội là 35.951-37.783 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,1 tỷ USD.
Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc vạch ra các mục tiêu lớn trong phát triển mạng lưới vận tải, như mở rộng hệ thống đường sắt tốc độ cao, tăng cường xe buýt chạy bằng các loại năng lượng mới.
Chiều 11/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) Trung Quốc Khóa XIII đã bế mạc sau một tuần làm việc.
Thủ tướng Chính phủ giao bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án luật.chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Ông Tập Cận Bình cảnh báo kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với giai đoạn thay đổi bất thường và những rủi ro bên ngoài gia tăng, đòi hỏi phải căn cứ nhu cầu trong nước để kích thích tăng trưởng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị thành phố tiếp tục tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp.
Ban Kinh tế Trung ương nhận định, năm 2015 là năm của doanh nghiệp. Theo đó, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tập trung nghiên cứu các thể chế, chính sách để tiếp tục phát triển các loại hình doanh nghiệp.
Các chuyên gia cho rằng, kinh tế đang bắt đầu phục hồi và đi vào ổn định, do đó nếu vượt qua được những ảnh hưởng từ “căng thẳng Biển Đông” thì Việt Nam có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng.
Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của UBTVQH cho rằng, nên lồng ghép, thậm chí chấm dứt một số chương trình mục tiêu quốc gia...