Kenanga Investors được bổ nhiệm làm đơn vị quản lý quỹ cho Quỹ hỗ trợ khẩn cấp Dana Wakaf Bencana

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 18 tháng 11 năm 2021 – Kenanga Investors Berhad (Kenanga Investors) đã được bổ nhiệm làm đơn vị quản lý quỹ cho Dana Wakaf Bencana (Quỹ hỗ trợ khẩn cấp waqf), một quỹ cứu trợ khẩn cấp được thành lập với mục đích chuyển nguồn lực cho những người bị […]

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 18 tháng 11 năm 2021 – Kenanga Investors Berhad (Kenanga Investors) đã được bổ nhiệm làm đơn vị quản lý quỹ cho Dana Wakaf Bencana (Quỹ hỗ trợ khẩn cấp waqf), một quỹ cứu trợ khẩn cấp được thành lập với mục đích chuyển nguồn lực cho những người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu cũng như các đại dịch trong tương lai.

Từ waqf / wakf là một từ tiếng Ả Rập có nghĩa là tài sản được quyên góp, để lại di sản hoặc mua để được tin tưởng vĩnh viễn cho các mục đích từ thiện chung hoặc cụ thể mang lại lợi ích cho xã hội

(Trong ảnh từ trái sang phải:) Ông Tuan Haji Syed Zafilen Syed Alwee, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Kenanga Investors Berhad; Thượng nghị sĩ Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Chính phủ (Các vấn đề tôn giáo); ông Charles Hay, Cao ủy Vương quốc Anh tại Malaysia; Giáo sư Madya Tiến sĩ Amir bin Shaharuddin, Giám đốc điều hành( CEO) của ayasan Waqaf Malaysia; ông Suhana Sidik, Thành viên Quỹ MATCH và Thành viên Hội đồng Quản trị của MRCS

Vào ngày 10 tháng 11 vừa qua, Kenanga Investors với tư cách là đơn vị quản lý Quỹ, cùng với Yayasan Waqaf Malaysia (quản trị viên waqf) và Quỹ MATCH (đại lý phân phối), đã ký Biên bản thỏa thuận để đảm bảo các khoản tiền thu được được đầu tư và phân phối theo các nguyên tắc của waqf. Lễ ký kết có sự chứng kiến ​​của Thượng nghị sĩ Tuan Haji Idris bin Haji Ahmad, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Chính phủ (Các vấn đề tôn giáo) và Ngài Charles Hay, Cao ủy Vương quốc Anh tại Malaysia.

Ông Ismitz Matthew De Alwis, Giám đốc điều hành (CEO) của Kenanga Investors cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được bổ nhiệm làm đơn vị quản lý quỹ cho Quỹ Khẩn cấp Waqf phù hợp với Kế hoạch Malaysia lần thứ 12 (RMK-12) và ý định của Chính phủ nhằm tăng cường hiệu quả trong việc quản lý waqf. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ tổ chức waqf bằng các phương tiện.về việc thành lập một cấu trúc quản trị quỹ khẩn cấp thông qua quan hệ đối tác chiến lược này sẽ giúp triển khai kịp thời các nguồn lực tới các khu vực cần cứu trợ”.

Ông giải thích thêm rằng, việc bổ nhiệm này được cho là do thành tích của Kenanga Investors trong quản lý quỹ và kinh nghiệm quản lý tài sản waqf, thông qua Quỹ Kenanga Waqf Al-Ihsan đã được ra khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 4 năm nay.

Quỹ Cứu trợ khẩn cấp sẽ nhận được một phần trong số 10 triệu ringgit Malaysia (RM) được phân bổ trong Ngân sách năm 2022 như một phần của khoản tài trợ ban đầu, được công bố vào tháng 10 năm 2021. Số tiền nhận được từ các nhà đầu tư tổ chức sẽ được đầu tư trực tiếp vào một quỹ bán buôn do Kenanga Investors thành lập, đơn vị sẽ quản lý và đầu tư nó cho phù hợp, phù hợp với cấu trúc quỹ đề xuất. Thu nhập có được sẽ được phân phối tương ứng cho các nhà đầu tư và Yayasan Waqaf Malaysia. Sau đó, Yayasan Waqaf Malaysia sẽ chuyển phần trăm quỹ được phân bổ cho Quỹ MATCH để kích hoạt ứng phó khẩn cấp nhằm thu được lợi nhuận đến được các cộng đồng gặp rủi ro.

Tại Malaysia, Văn phòng Khối thịnh vượng chung và Phát triển nước ngoài (Foreign Commonwealth and Development Office -FCDO”) đã chỉ định PwC Malaysia làm cố vấn cho không gian tài chính xã hội Hồi giáo, đơn vị sau đó đã báo cáo sự cần thiết của việc thành lập một quỹ khẩn cấp để giảm thiểu các thảm họa liên quan đến khí hậu và bảo vệ cuộc sống và sinh kế của những người dễ bị tổn thương nhất.

Dưới sự điều hành của Cao ủy Vương quốc Anh, FCDO điều hành Chương trình Dịch vụ tài chính và sở hữu trí tuệ (Chương trình) nhằm tăng cường tăng trưởng kinh tế bằng cách giải quyết các vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng ở các nước Đông Nam Á đang phát triển.

Là một nỗ lực quốc tế và hoạt động tại 6 quốc gia là Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, Chương trình Dịch vụ tài chính và sở hữu trí tuệ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Năm 1 của Chương trình Cải cách kinh tế ASEAN Thịnh vượng của Malaysia thông qua 6 dòng công việc: FinTech, Tiêu chuẩn kế toán, Sở hữu trí tuệ, Chống rửa tiền và tội phạm tài chính, Thị trường vốn và Tài chính Hồi giáo.

Ông Ismitz Matthew De Alwis cho biết thêm: “Kenanga Investors nhận ra tầm quan trọng của một công ty được thúc đẩy bởi các cân nhắc và mục tiêu Môi trường, Xã hội, Quản trị (Environmental, Social and Governance – ESG) và trách nhiệm xã hội là một khía cạnh chính của chương trình nghị sự đó. Thay mặt cho chủ sở hữu tài sản, chúng tôi có trách nhiệm tạo ra tác động tích cực đến môi trường, xã hội và quản trị thông qua các khoản đầu tư của họ. Với sự bổ nhiệm này, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy tác động đầu tư vào Malaysia lên một tầm cao mới”.

Để biết thêm thông tin về Kenanga Investors Berhad, hãy truy cập www.kenangainvestors.com.my.

Thông tin về Công ty Kenanga Investors Berhad 199501024358

Công ty Kenanga Investors Berhad cung cấp các giải pháp đầu tư khác nhau, từ các chương trình đầu tư tập thể, dịch vụ quản lý danh mục đầu tư và các khoản đầu tư thay thế cho các khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp, tổ chức và khách hàng có giá trị ròng cao (khách hàng giàu có) thông qua mạng lưới đa phân phối.

Gần đây nhất, Quỹ Kenanga Balanced đã được nhận Giải thưởng FSMOne Recommended Unit Trusts Awards 2021/2022 và được vinh danh là Quỹ “Cân bằng – Malaysia” cho năm thứ 3, Quỹ Kenanga ASnitaBOND được vinh danh là “Core Fixed Income – Malaysia (Hồi giáo)” lần thứ hai, trong khi Quỹ Kenanga OnePRS Conservative đã được trao tặng danh hiệu “Chương trình Hưu trí tư nhân – Conservative” (năm thứ 3).

Tại lễ trao Giải thưởng Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 (Malaysia), Kenanga Investors Berhad đã giành được giải thưởng Nhóm Quỹ Hồi giáo tốt nhất Malaysia (Vốn chủ sở hữu) và Giải thưởng Nhóm Quỹ Nhà cung cấp Malaysia (Tài sản hỗn hợp). Quỹ Kenanga SyariahEXTRA đã được trao giải thưởng “Tài sản hỗn hợp MYR Balanced – Malaysia” cho 3 năm và 5 năm ở cả hai hạng mục là Quỹ Hồi giáo Malaysia và Quỹ Nhà cung cấp Malaysia, trong khi Quỹ Cơ hội Tăng trưởng Kenanga giành Giải “Equity Malaysia Small & Mid-Caps” trong 3 năm theo danh mục Quỹ tài trợ Malaysia.

Quỹ Kenanga SyariahEXTRA cũng đã giành được giải thưởng “Tài sản hỗn hợp MYR Balanced – Malaysia” trong 3 năm và 5 năm tại Giải thưởng Quỹ Refinitiv Lipper năm 2021 (Hồi giáo toàn cầu).Kenanga Investors Berhad đã giành được Giải thưởng Xuất sắc nhất năm 2021 của Công ty Quản lý tài sản châu Á có trụ sở tại Hồng Kông theo các hạng mục sau, Malaysia – Nhà quản lý vốn chủ sở hữu tốt nhất, Giải Giám đốc công nghệ thông tin (CIO) của năm ở Malaysia; Quỹ Hồi giáo tốt nhất (Cổ phiếu) và Ngôi nhà tốt nhất cho các giải pháp thay thế.

Năm thứ năm liên tiếp, Kenanga Investors Berhad được Công ty Xếp hạng Malaysia Berhad xếp hạng là nhà quản lý đầu tư IMR-2, kể từ lần đầu tiên được xếp hạng vào năm 2017. Việc được xếp hạng IMR đối với Kenanga Investors Berhad phản ánh quy trình đầu tư được thiết lập tốt của công ty quản lý quỹ và thực hành quản lý rủi ro tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2021, 20 đơn vị quỹ tín thác lớn nhất của Kenanga Investors Berhad đã vượt qua các điểm chuẩn của Công ty Xếp hạng Malaysia Berhad cho các kỳ hạn 1 năm, 3 năm và 5 năm.

#Kenanga

Tin cùng chuyên mục