Kết nghĩa đồn biên phòng hai nước Việt Nam và TQ

Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai và Trạm kiểm soát biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc) đã tổ chức kết nghĩa tại thành phố Lào Cai.
Ngày 25/9, tại thành phố Lào Cai, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cùng Trạm kiểm soát biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc) đã tổ chức lễ kết nghĩa "đồn-trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa."

Đây là đơn vị đầu tiên trên tuyến biên giới Việt-Trung tổ chức kết nghĩa nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển.

11 nội dung trong bản kết nghĩa thể hiện thiện chí cùng nhau xây dựng đồn-trạm hữu nghị biên giới bình yên, tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu cho nhân dân hai nước cũng như du khách nước thứ ba, cho hàng hóa qua lại thuận tiện, tạo điều kiện để phát triển kinh tế mỗi nước.

Bản kết nghĩa góp phần tăng cường sự hợp tác gắn bó chặt chẽ trong quản lý cửa khẩu, đấu tranh phòng chống tội phạm, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu hữu nghị; cùng nhau đưa mối quan hệ hợp tác nghiệp vụ giữa hai bên đồn trạm trở thành kiểu mẫu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Trước đó, Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai cũng đã tổ chức lễ kết nghĩa giữa bản Cốc Phương (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai) của Việt Nam và tổ Tam Bá Bình (thôn Long Bảo, thị trấn Nam Khê, Trung Quốc). Với nhiều nỗ lực trong thúc đẩy tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai đơn vị của hai nước trong những năm qua, cửa khẩu Lào Cai đã trở thành một điểm sáng đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa hai bên, là cầu nối thông thương kinh tế, giao lưu văn hóa xã hội khu vực Tây bắc Việt Nam và Tây Nam Trung Quốc.

Theo đại tá Bùi Đức Hạnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, lễ ký kết có ý nghĩa làm điểm để nhân rộng ra các đơn vị trên tuyến biên giới Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) nói riêng và toàn tuyến biên giới Việt-Trung nói chung./.

Hương Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục