Kết nghĩa giữa các bản dọc tuyến biên giới Việt-Lào

Các bản của xã Hồng Thủy (huyện A Lưới) và bản Cô Tài, huyện Sà Muội (Lào) đã làm lễ kết nghĩa, đoàn kết bảo vệ chủ quyền biên giới.
Ngày 31/7, Đại tá Nguyễn Văn Lưu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, tại huyện A Lưới đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa các bản của xã Hồng Thủy (huyện A Lưới) và bản Cô Tài, huyện Sà Muội (nước bạn Lào), dưới sự chứng kiến của nhân dân các địa phương dọc tuyến biên giới.

Đây là mô hình hay trong đoàn kết bảo vệ chủ quyền biên giới giữa hai nước, cần được nhân rộng trong thời gian tới.

Tại lễ kết nghĩa, đại diện các thôn, bản của xã Hồng Thủy và bản Cô Tài, huyện Sa Muội đã ký cam kết cùng nhau vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới, chống lại các hoạt động phá hoại của các thế lực thù đich, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm.

Các bản phối hợp thực hiện đúng hiệp định, quy chế biên giới hai nước đã ký kết trên địa bàn như không vượt biên, khai thác lâm thổ sản và xâm canh, xâm cư trái phép, không chứa chấp, che giấu và đưa đón người vượt biên trái phép. Không tham gia buôn lậu, vận chuyển hàng lậu và vận chuyển vũ khí, chất cháy, chất nổ, chất ma túy và văn hóa phẩm độc hại qua biên giới.

Bên cạnh đó, các thôn, bản giúp đỡ và tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, khám chữa bệnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, học tập lẫn nhau trong công tác lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng khu vực biên giới ổn định-hòa bình-hữu nghị. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao một số quà trị giá 10 triệu đồng cho bà con bản Cô Tài, huyện Sa Muội.

Thừa Thiên-Huế có tuyến biên giới dài 84km tiếp giáp với 2 tỉnh Salavan và Sekong của Lào.

Đến nay, Thừa Thiên-Huế là địa phương dẫn đầu trong 10 tỉnh tuyến biên giới Việt Nam-Lào về thực hiện dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới tuyến Việt Nam-Lào, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch tôn tạo tăng dày hệ thống mốc quốc giới trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Lào và xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Ngoài việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao để tăng cường hợp tác giữa hai địa phương, Thừa Thiên-Huế còn đầu tư xây dựng khu nội trú cho học sinh Lào tại Huế trị giá trên 15 tỷ đồng để tiếp nhận 588 học sinh Lào theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở Huế.

Năm 2011, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tặng tỉnh Sekong 300 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng trường tiểu học. Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với 2 tỉnh Salava và Sekon hỗ trợ nhân dân hai khu vực biên giới cứu đói, ổn định đời sống và khám chữa bệnh miễn phí./.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục