Kết thúc đàm phán Doha giúp phục hồi kinh tế

WB khẳng định các nước có thể góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế bằng cách nhanh chóng kết thúc Vòng đàm phán Doha.

Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), được công bố trước Hội nghị Bộ trưởng Tổchức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 30/11 tại Geneve, khẳng định các nước có thểgóp phần thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế thế giới bằng cách nhanhchóng kết thúc Vòng đàm phán Doha về Hiệp định thương mại toàn cầu mới.

Nghiên cứu nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, kết thúc nhanhVòng đàm phán Doha không chỉ là vấn đề cấp thiết và có tác động rất lớn đến nềnkinh tế đang phục hồi của thế giới, mà còn mang lại lợi ích tới 160 tỷ USD chocác nước thành viên WTO vì mở ra cách tiếp cận thị trường mới.

Bernard Hoekman, Giám đốc WB về thương mại nêu rõ việc kết thúc Vòng đàm phán Doha sẽgiảm khả năng tái diễn bảo hộ mậu dịch, giảm sức ép tài chính thông qua việc ápđặt các hạn chế về trợ cấp, mở ra triển vọng hợp tác chính sách buôn bán trongcác lĩnh vực then chốt như biến đổi khí hậu.

Mặc dù những bất đồng vẫn tồn tại liên quan đến hàng nông sản, hàng công nghiệpvà các cam kết dịch vụ, những lợi ích của những vấn đề buôn bán được đặt trênbàn thương lượng lớn hơn rất nhiều so với dự báo của những người vẫn còn nghingờ thành công của vòng đàm phán này.

Do khủng hoảng làm giảm mức cầu trong nền kinh tế các nước và quốc tế, buôn bánđóng vai trò không thể thiếu trong quá trình phục hồi, đặc biệt đối với các nướcđang phát triển có thị trường trong nước nhỏ bé và phụ thuộc nặng nề vào thịtrường quốc tế về nguồn ngoại tệ và nguồn cung cấp việc làm.

Các nước đang phát triển sẽ có lợi khi kết thúc Vòng đàm phán Doha nhờ các mứcthuế quan giảm mạnh, giảm chi phí vận chuyển hàng hoá qua biên giới và tận dụngđược sáng kiến “viện trợ hỗ trợ buôn bán” giúp các nước nghèo khai thác được cáccơ hội kinh doanh.

Vòng đàm phán Doha đã được khởi động 8 năm trước đây với mục tiêu giúp các nướccùng thịnh vượng thông qua buôn bán nhưng đã nhiều lần lỡ hẹn kết thúc vì bấtđồng giữa các nước phát triển và đang phát triển về buôn bán hàng nông sản vàhàng công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Anh Nguyễn Viết Tự (phải) và cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã kiểm tra vườn ớt hiểm chuẩn bị thu hoạch để xuất khẩu đi các nước Châu Âu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Rau gia vị Việt chinh phục thị trường châu Âu

Nhờ quy trình sản xuất chặt chẽ, sản phẩm rau gia vị của HTX nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha dần được thị trường châu Âu đón nhận; mỗi tuần trên 3 tấn rau gia vị được xuất khẩu sang thị trường này.

Đóng gói nhân điều xuất khẩu tại Công ty LAFOOCO. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

“Đường băng” cho doanh nghiệp nhà nước cất cánh

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài: "Nghị quyết số 79-NQ/TW: Kích hoạt động lực trụ cột cho doanh nghiệp nhà nước" để làm rõ những cơ hội, thách thức và động lực mới khi Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Giải pháp đưa xăng sinh học E10 vào thị trường nhằm giảm áp lực nguồn cung xăng dầu. (Ảnh: Vietnam+)

Chuẩn bị “đường chạy” cho xăng sinh học E10

PVOIL đã thí điểm bán xăng E10RON95 tại 50 cửa hàng ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, ghi nhận phản hồi tích cực với sản lượng tiêu thụ tăng dần và chưa phát sinh phản ánh về chất lượng.