Kết thúc Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc lần thứ 18

Sau hai ngày diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng, Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc lần thứ 18 năm 2012 đã bế mạc và trao giải thưởng vào ngày 2/8.
Sau hai ngày diễn ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc lần thứ 18 năm 2012 đã bế mạc và trao giải thưởng vào chiều 2/8.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất bảng A (khối Tiểu học) thuộc về em Nguyễn Quang Huy (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Hòa Long, tỉnh Bắc Ninh); Nhất bảng B (khối Trung học cơ sở) là em Nguyễn Quang Huy (học sinh lớp 9, trường THCS Ngô Sỹ Liên, Hà Nội); Nhất bảng C (khối Trung học phổ thông) là em Tô Hữu Quân (học sinh lớp 12, trường chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên – Huế).

Riêng bảng thi phần mềm sáng tạo được Ban tổ chức chia thành 3 khối, gồm Tiểu học (D1), Trung học cơ sở (D2) và Trung học phổ thông (D3).

Ở phần thi này, thí sinh Nguyễn Dương Kim Hảo (TP.Hồ Chí Minh) đạt giải Nhất khối D1 với phần mềm “Bảng điều khiển thông minh”; giải Nhất khối D2 thuộc về thí sinh Nguyễn Trung Nhân (Hậu Giang) với phần mềm “Hỗ trợ các môn học”; riêng khối D3 không có giải Nhất, chỉ có 3 giải Nhì cho các phần mềm sáng tạo được đánh giá cao.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Bằng khen và giải thưởng cho các giải đồng đội, thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh là dân tộc thiểu số…

Theo nhận định của ông Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhìn chung cuộc thi năm nay diễn ra nghiêm túc, không có sai sót, chất lượng thí sinh khá đồng đều.

Đặc biệt, ở bảng thi phần mềm sáng tạo có nhiều nội dung hay, phù hợp với cuộc sống và nhiều thí sinh đã mạnh dạn sử dụng công nghệ mới như Android để phát triển sản phẩm.

Hội thi Tin học Trẻ toàn quốc lần thứ XVIII – 2012 do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhiều Bộ, ngành Trung ương tổ chức với sự tham gia của 232 thí sinh thuộc 51 đội tuyển của 49 tỉnh, thành và 2 ngành trong cả nước.

Hội thi năm nay cũng đã có nhiều bước tiến mới, đáng chú ý nhất là số lượng phần mềm sáng tạo của các tác giả tuổi học trò đăng ký dự thi tăng 36% so với hội thi lần trước./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục