Kêu gọi các nước cùng phòng chống đại dịch cúm

Tuyên bố Hà Nội kêu gọi quốc tế liên kết giữa sức khỏe con người, động vật, môi trường và giảm lây truyền các chủng virus cúm.
Chiều 21/4, tại Hà Nội, các bộ trưởng và quan chức cao cấp của hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ bảy cấp bộ trưởng về cúm động vật và đại dịch (IMCAPI Hanoi 2010) đã thông qua Tuyên bố Hà Nội.

Tuyên bố Hà Nội nêu lên các vấn đề về các định hướng trong tương lai để ứng phó với dịch cúm gia cầm, các đại dịch bệnh lây truyền có thể xảy ra.

Tuyên bố Hà Nội gồm 16 nội dung chính, trong đó đề ra các biện pháp quốc gia mang tính đa ngành để phát hiện kịp thời những bệnh dịch mới có thể lây truyền từ động vật sang người và đưa ra các biện pháp y tế kịp thời để ngăn chặn bùng nổ của dịch bệnh.

Tuyên bố kêu gọi các nước, cộng đồng quốc tế tập trung vào sự liên kết giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường cũng như nỗ lực liên tục giảm phạm vi lây truyền của virus H5N1, H1N1 và các chủng virus cúm khác.

Đồng thời, Tuyên bố cũng xác nhận tầm quan trọng của các cơ quan kỹ thuật, các nỗ lực kết nối giữa ngành thú y và y tế trong việc tăng cường hệ thống cảnh báo sớm để ứng phó và khống chế kịp thời dịch bệnh; nhấn mạnh sự cần thiết phải có các hoạt động truyền thông hiệu quả giữa các chuyên gia và công chúng, sự tham gia của cộng đồng và củng cố các hệ thống y tế công cộng và hệ thống thú y.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng cho biết Việt Nam đã nỗ lực kiểm soát virus H5N1, H1N1 trong thời gian qua và hy vọng sẽ kiểm soát và khống chế hoàn toàn virus H5N1 trong hai đến ba năm tới. Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hơn trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh với các quốc gia trên toàn thế giới.

Cũng trong khuôn khổ IMCAPI Hanoi 2010, cùng ngày, Chương trình Cúm thuộc Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ký Thư thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thú y và y tế.

Theo thư thỏa thuận, CDC hỗ trợ nguồn ngân sách ban đầu trị giá 160.000 USD cho các dự án thú y-y tế thí điểm về nghiên cứu đường lây nhiễm cúm giữa người, gia cầm và lợn./.

Hoàng Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục