Khách Vietnam Airlines được dùng wifi miễn phí khi đến Nhật Bản

Hành khách mua vé máy bay trên các chuyến bay của Vietnam Airlines hoặc hãng hàng không Nhật Bản (ANA) khi đi du lịch Nhật Bản sẽ được sử dụng wifi miễn phí và không giới hạn trong vòng 4 ngày.
Khách Vietnam Airlines được dùng wifi miễn phí khi đến Nhật Bản ảnh 1Khách Vietnam Airlines khi đi du lịch Nhật Bản sẽ được sử dụng wifi miễn phí và không giới hạn trong vòng 4 ngày. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Hành khách mua vé máy bay trên các chuyến bay của Vietnam Airlines hoặc hãng hàng không Nhật Bản (ANA) khi đi du lịch Nhật Bản sẽ được sử dụng wifi miễn phí và không giới hạn trong vòng 4 ngày tại xứ sở “Mặt trời mọc”.

Một ngày đầu tháng Mười, anh Trần Trọng Nguyên thong thả hít hà không khí trong lành ở khuôn viên của lâu đài Osaka, thuộc vùng Kansai (Nhật Bản). Liên tục chụp nhiều ảnh giữa tiết trời thu với những lá cây phong, rẻ quạt đang chuyển sắc lá đỏ, vàng. Tâm đắc với vài kiểu ảnh phong cảnh đặc sắc, anh chia sẻ lên Facebook và viết ngắn gọn vài dòng cảm nhận về mùa Thu nước Nhật.

[Nhật Bản mong muốn thu hút thêm khách du lịch từ thị trường Việt Nam]

Làm việc ở một công ty nước ngoài với thời gian và áp lực lớn, phải rất lâu rồi, anh Nguyên mới có một ngày nghỉ trọn vẹn, thoải mái ngắm phong cảnh và trầm trồ với vẻ đẹp cổ kính của lâu đài cũng như sắc thu của đất nước “Phù Tang”.

Dù không đăng ký dịch vụ chuyển vùng điện thoại (roaming) hay mua SIM điện thoại của Nhật, anh Nguyên vẫn có thể hoàn toàn lướt mạng, vào Facebook, gọi video call về với gia đình, bạn bè thông qua việc sử dụng bộ định tuyến wifi được phát tại sân bay rất tiện dụng nhờ việc đăng ký dịch vụ wifi miễn phí khi mua vé máy bay của Vietnam Airlines và đối tác chiến lược All Nippon Airways (ANA).

Với hành trình dài 4 ngày 3 đêm, anh Nguyên đã hỏi nhiều người để có kinh nghiệm du lịch Nhật Bản để có cuốn cẩm nang thông tin hữu ích trong đầu về văn hóa, phong cảnh, những điều cấm kỵ, nét độc đáo của điểm đến…

Thế nhưng, khi đặt chân đến vùng Kansai, anh Nguyên đã bị choáng ngợp và bất ngờ với nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng của vùng Kansai độc đáo đó là Đền Fushimi Inari, Rừng tre Sagano, Tháp cảng Kobe hay trải nghiệm đặc sản thịt bò Kobe lạ miệng… vốn chỉ được xem qua internet hay chương trình du lịch trên tivi.

“Osaka có những nét riêng so với thủ đô Tokyo hào nhoáng và đầy hoa lệ khi có sự pha trộn giữa nét cổ xưa xen lẫn sự phá cách của một đô thị hiện đại. Người dân rất thân thiện, dễ gần, hài hước và… đặc biệt là ham chơi hơn hẳn dân Tokyo,” đó chỉ là một trong những chia sẻ của anh Nguyên trên Facebook cá nhân.

Những ngày sau đó, anh cập nhật đều đặn những nét đẹp riêng của đường phố hay nét cổ kính của cố đô Kyoto và nhận được nhiều lượt like cũng như bình luận của bạn bè. Thậm chí, anh còn livestream để mọi người cùng cảm nhận trực tiếp về phong cảnh và con người Nhật mà trước kia nhiều người hay trêu nhau rằng phải về khách sạn hoặc may mắn dùng chân ở một điểm truy cập wifi miễn phí mới có thể chia sẻ.

“Nhiều khách du lịch cảm thấy bất tiện khi không thể truy cập mạng internet để tìm hiểu thông tin của điểm du dịch hay đơn giản là vào Facebook để chia sẻ những hình ảnh của một thắng cảnh đẹp hay cảm nhận ban đầu về con người nơi đến. Giờ đây, việc này rất dễ dàng khi sử dụng wifi miễn phí của dịch vụ Vietnam Airlines đã cung cấp cho hành khách và đó là một trải nghiệm hữu ích cho việc đi du lịch,” anh Nguyên nói.

Ngồi kế bên, chị Phạm Ngọc Hoa (Đội Cấn, Hà Nội), một thành viên trong đoàn du lịch đang rôm rả trò chuyện với chồng. Trầm trồ trước vẻ đẹp con người và nước Nhật, chị bảo sẽ cố gắng quay trở lại vùng này vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Khi ở nhà đi, ông xã có dặn dò cẩn thận mua SIM điện thoại ở sân bay để gọi điện thông báo về nhà hoặc nhỡ may có chuyện gì sẽ dễ liên lạc. Nhưng khi trên chuyến bay của Vietnam Airlines, mọi người nhận được thông báo sẽ được dùng wifi miễn phí trọn vẹn 4 ngày ở Nhật. Vì thế, cả đoàn tận hưởng dịch vụ này để gọi video call thông báo tình hình bản thân hay hỏi han gia đình.

Theo chị Hoa, với du khách Việt, dịch vụ wifi rất cần thiết trong thời đại bùng nổ công nghệ số hiện nay, đặc biệt là mỗi lần đi nước ngoài thì việc để roaming là rất ít vì chi phí tốn kém do giá cước viễn thông cao và thường sẽ chọn mua SIM điện thoại của nước du lịch hay sử dụng wifi ở các khách sạn, điểm truy cập miễn phí để cập nhật tình hình bản thân cho người thân, bạn bè.

“Đây là một dịch vụ mới và cần thiết cho du khách. Hy vọng, với các điểm đến khác, Vietnam Airlines cũng sẽ triển khai để ‘dân du lịch’ có thể sử dụng và tiết kiệm các chi phí cho thuê bao roaming hay mua SIM điện thoại,” chị Hoa hồ hởi nói.

Khách Vietnam Airlines được dùng wifi miễn phí khi đến Nhật Bản ảnh 2Wifi miễn phí của dịch vụ Vietnam Airlines đã cung cấp cho hành khách và đó là một trải nghiệm hữu ích cho việc đi du lịch. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng và trải nghiệm internet của hành khách trong mỗi chuyến bay tới Nhật Bản, từ ngày 1/10/2017 đến ngày 28/2/2018, Vietnam Airlines và đối tác chiến lược All Nippon Airways (ANA) lần đầu tiên hợp tác triển khai chương trình khuyến mại, cung cấp dịch vụ wifi miễn phí với tên gọi “Xin chào Nhật Bản”.

Với sự ưu việt từ công nghệ truyền thông không dây 4G/LTE tốc độ kết nối cao và ổn định, hành khách có thể dễ dàng kết nối internet tại Nhật Bản mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, dung lượng sử dụng không giới hạn sẽ giúp khách hàng thoải mái lướt web, xem phim, gọi điện thoại hoặc “video call” với bạn bè, người thân.

[Vietnam Airlines liên danh ANA “cõng” khách trên 35 đường bay]

Đối với những khách du lịch theo nhóm, bộ định tuyến wifi là sự lựa chọn lý tưởng với khả năng cho phép nhiều thiết bị kết nối internet tại cùng một thời điểm, thuận tiện hơn các dịch vụ truyền thống như roaming hay thay SIM, nạp thẻ điện thoại.

Để sử dụng dịch vụ wifi vô cùng tiện lợi này, sau khi mua vé trên website hoặc phòng vé, đại lý của hai hãng, khách hàng chỉ cần đăng ký tại địa chỉ www.ana-vna.com trước thời gian khởi hành 4 ngày.

Sau khi hạ cánh, hành khách sẽ nhận bộ định tuyến Wi-Fi tại sân bay và hoàn trả trước khi rời Nhật Bản. Những khách hàng sử dụng Wi-Fi quá 4 ngày sẽ tự trả chi phí phát sinh là 720JPY (tương đương 147.000 đồng/ngày), một mức giá cũng rất hợp lý so với các phương án dịch vụ khác.

Nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Vietnam Airlines và đối tác chiến lược All Nippon Airways triển khai chương trình mang lại nhiều tiện ịch cho hành khách, ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho rằng, 2 hãng mong muốn tạo cơ hội để hành khách có thể kết nối và chia sẻ với bạn bè, người thân những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại điểm đến tuyệt vời như Nhật Bản.

“Đây cũng là dịp để liên doanh gửi lời tri ân, khẳng định cam kết không ngừng mang đến những hành trình trọn vẹn và hài lòng nhất cho hành khách,” ông Thành chia sẻ.

Ông Masazumi Sugi, Trưởng đại diện của ANA tại Việt Nam cho rằng, dịch vụ wifi miễn phí tại Nhật Bản sẽ mang đến sự thú vị và đáng nhớ cho những chuyến đi của hành khách, đồng thời khuyến khích du khách Việt Nam đến thăm Nhật Bản nhiều hơn nữa. Vietnam Airlines và ANA sẽ tiếp tục góp phần làm cầu nối phát triển du lịch, văn hóa giữa hai quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục