Khai giảng lớp dạy tiếng Hàn cho cô dâu Việt

Hội người Việt Nam ở Hàn Quốc đã mở các lớp dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn cho các cô dâu Việt Nam tại 2 khu vực Incheon và Gwangju.
Mới đây, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức mở các lớp dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho các phụ nữ gia đình đa văn hóa Việt-Hàn tại hai khu vực Incheon và Gwangju.

Đây là hoạt động bổ trợ nhằm giúp các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống và sinh hoạt của cộng đồng sở tại.

Theo Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Hải Linh, hầu hết “các phụ nữ Việt Nam đều chưa được trang bị tiếng Hàn cũng như văn hóa Hàn Quốc trước khi trở thành cô dâu của Xứ sở Kim Chi. Mặc dù tại Hàn Quốc đã và đang có khá nhiều các chương trình hỗ trợ cô dâu nước ngoài như giảng dạy tiếng Hàn tại các Trung tâm đa văn hóa của quận; chương trình đào tạo tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc phát sóng trên truyền hình...

Tuy nhiên, việc giảng dạy như thế này chưa mang lại nhiều hiệu quả cho các cô dâu Việt Nam bởi giảng viên vẫn là người bản xứ và sử dụng tiếng Hàn là chủ yếu.”

Từ thực tế đó, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Công ty chứng khoán Hàn Quốc (KIS) đã quyết định mở hai lớp dạy về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc đầu tiên tại hai thành phố Gwangju và Incheon với giảng viên giảng dạy là người Việt Nam.

Cũng theo anh Trần Hải Linh, thời gian tới Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ mở thêm các lớp học kiểu này ở các vùng miền khác tại Hàn Quốc để hỗ trợ cô dâu Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học ở Incheon, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Quang Tuyến nhấn mạnh “Đại sứ quán biểu dương và đánh giá rất cao những nỗ lực và cố gắng của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ di trú nhanh chóng hòa nhập và thích nghi với cuộc sống ở nước sở tại.

Đại sứ quán hy vọng các cô dâu Việt sẽ cố gắng nỗ lực tối đa trong việc tham gia lớp học, từ đó tích lũy kiến thức cho bản thân mình, sớm hòa nhập với cuộc sống ở gia đình nhà chồng và xã hội Hàn Quốc.”

Đại diện học viên lớp học tại Incheon, cô Nguyễn Thị Bích Vân xúc động nói “Chúng tôi rất cám ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Công ty chứng khoán Hàn Quốc và đặc biệt là Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tạo điều kiện để chị em chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu và học tập cùng nhau. Chúng tôi sẽ cùng động viên nhau vượt qua mọi khó khăn để tham gia lớp học và đạt kết quả tốt.

Tôi nghĩ rằng đây không chỉ là cơ hội để chị em chúng tôi học tập mà còn là môi trường tốt để chia sẽ những tâm tư tình cảm, những kinh nghiệm sống đã tích lũy được để giúp những người mới đỡ bỡ ngỡ hơn khi làm dâu.”

Tại lễ khai giảng, số lượng cô dâu đăng ký tham gia lớp học ở hai khu vực là rất đông. Lớp học Incheon có 21 học viên, trong đó đã có 13 người đã được nhập quốc tịch Hàn Quốc.

Lớp học tại Gwangju có hơn 30 người. Theo chương trình đào tạo, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ mời các cô dâu đã ở Hàn Quốc thời gian dài và một số sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc tham gia giảng dạy.

Để thuận lợi cho học viên, các lớp học chỉ tổ chức vào ngày thứ Bảy hàng tuần và hoàn toàn miễn phí./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục