Khai mạc Cuộc thi 'Vùng tai nạn' trong khuôn khổ Army Games 2022

Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2022 có hơn 100 vận động viên đến từ các nước gồm Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Liên bang Myanmar, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Mali, LB Nga và Việt Nam.
Khai mạc Cuộc thi 'Vùng tai nạn' trong khuôn khổ Army Games 2022 ảnh 1Các vận động viên phải đeo mặt nạ vượt qua khói độc. (Nguồn: qdnd.vn)

Sáng 15/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 diễn ra Lễ khai mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022.

Tham dự lễ khai mạc có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ngài Gennady Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Subbotin Andrey Nikolaevich, đại diện Ban Tổ chức Hội thao Quân sự quốc tế 2022 Bộ Quốc phòng Liên bang Nga; đại biểu Đại sứ quán, Tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam có đội tuyển tham dự cuộc thi.

Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế 2022 do Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức, có hơn 100 vận động viên đến từ các nước gồm Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Liên bang Myanmar, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Mali, Liên bang Nga và Việt Nam. Ấn Độ đăng ký tham gia với tư cách quan sát viên.

Các đội tuyển sẽ tham gia thi đấu từ ngày 15/8 đến ngày 18/8/2022, tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.

[Đội tuyển xe tăng Việt Nam ra quân thi đấu tại Army Games 2022]

Từ năm 2018 đến năm 2022, Bộ Quốc phòng đã 5 lần cử đoàn tuyển thủ tham gia Hội thao Quân sự quốc tế do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức.

Năm 2022, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục cử lực lượng tham gia thi đấu ở các nội dung Xe tăng hành tiến, Đội quân văn hóa, Tiếp sức quân y, Đột phá đặc biệt, Kỹ năng thành thục, Kinh tuyến, Xạ thủ chiến thuật, Môi trường an toàn, Bếp dã chiến và Vùng tai nạn.

Đây là lần thứ 2 Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc thi “Vùng tai nạn” đã khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Thông qua Cuộc thi, các đội tuyển được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, sử dụng bảo đảm trang bị khí tài hiện đại, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ nhân dân trước những thách thức an ninh phi truyền thống, đồng thời là dịp tốt để quân nhân các nước giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam; góp phần tăng cường tình đoàn kết, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội các nước.

Với tinh thần “Trung thực, hữu nghị và đoàn kết”, sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam cùng sự luyện tập tích cực của các đội tuyển, hứa hẹn đem lại sự thành công của Cuộc thi Vùng tai nạn trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế năm 2022 tại Việt Nam./.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Gennady Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam tham quan triển lãm Không gian văn hóa Việt Nam tại cuộc thi. (Ảnh: TTXVN phát)
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Gennady Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam tham quan triển lãm Không gian văn hóa Việt Nam tại cuộc thi. (Ảnh: TTXVN phát)
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN phát)
Các đội tham gia Cuộc thi “Vùng tai nạn.” (Ảnh: TTXVN phát)
Các đội tham gia Cuộc thi “Vùng tai nạn.” (Ảnh: TTXVN phát)
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2022 trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia cuộc thi. (Ảnh: TTXVN phát)
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2022 trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia cuộc thi. (Ảnh: TTXVN phát)
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2022 trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia cuộc thi. (Ảnh: TTXVN phát)
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2022 trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia cuộc thi. (Ảnh: TTXVN phát)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục