Khai mạc Hội chợ sách quốc tế Frankfurt

Dự kiến tại hội chợ này, 400.000 bản sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm điện tử, trong đó 124.000 xuất bản phẩm mới, được giới thiệu.
Hội chợ sách quốc tế Frankfurt lần thứ 61, hội chợ sách lớn nhất thế giới, khai mạc ngày 13/10 tại thành phố Frankfurt của Đức với sự tham gia của 7.314 tổ chức xuất bản đến từ 100 nước.

Số lượng tổ chức xuất bản tham gia hội chợ sách năm nay giảm chút ít so với năm 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhất là các nhà xuất bản khu vực tiếng Anh và Đông Âu.

Dự kiến tại hội chợ này, 400.000 bản sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm điện tử, trong đó 124.000 xuất bản phẩm mới, được giới thiệu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel cam kết Chính phủ Đức sẽ làm nhiều hơn nữa để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tác quyền trong thời đại điện tử.

Trung Quốc là khách mời danh dự của hội chợ năm nay. Phái đoàn của Trung Quốc do Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình dẫn đầu, với gian trưng bày rộng 2.500 m2 phản ánh toàn bộ lịch sử phát triển văn học và ngành xuất bản của nước này qua sự tham gia của hàng chục nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, các tác phẩm của khoảng 2.000 tác giả và 300 nhà xuất bản.

Như thường lệ, trong khuôn khổ hội chợ sẽ tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, trình diễn văn nghệ và các hoạt động văn hóa khác với sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động văn hóa, nhà báo, quan chức từ nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, trong số khách mời danh dự có nữ nhà văn Đức vừa đoạt giải thưởng Nobel Văn học 2009 Herta Mueller.

Hội chợ lần này cũng đặc biệt chú trọng tới trưng bày sách điện tử và các thiết bị đọc.

Hội chợ sẽ làm việc tới hết ngày 18/10. Ban tổ chức dự tính sẽ có 300.000 khách tham quan hội chợ.

Hội chợ sách quốc tế Frankfurt được tổ chức hàng năm trong tháng 10, bắt đầu từ năm 1949. Trên thực tế hội chợ này có truyền thống hơn 500 năm, kể từ sau khi Johannes Gutenberg phát minh ra phương pháp in chữ rời và sách bắt đầu được bán ở Frankfurt./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục