Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11, khóa XI

Tại hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thảo luận, cho ý kiến 7 nhóm nội dung lớn, quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và nhiệm kỳ tới.
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11, khóa XI ảnh 1Toàn cảnh tổ thảo luận số 2. (Nguồn: Doanthanhnien.vn)

Ngày 28/6, tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11, khóa XI đã khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ nghe tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các nội dung; đồng thời thảo luận tại tổ, cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 01 về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và dự thảo Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2022-2027; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI; Dự thảo 12 Báo cáo chuyên đề nhiệm kỳ 2017-2022.

[Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn đối thoại với đoàn viên, thanh niên]

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thảo luận, cho ý kiến 7 nhóm nội dung lớn, quan trọng để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và nhiệm kỳ tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn, kịp thời nắm tình hình tổ chức cơ sở Đoàn; sát sao trong công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp; các hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai rộng khắp tạo thành giá trị tích cực lan tỏa trong thanh thiếu nhi; các mô hình, cách làm mới được thử nghiệm, áp dụng làm tiền đề, căn cứ quan trọng để xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Về dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thông tin, đây là dự thảo lần thứ 4 đã có tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh về nội hàm, kết cấu, hệ thống chỉ tiêu so với dự thảo lần 2 trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10; phần đánh giá kết quả đã gọn gàng hơn, bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; phần phương hướng được viết gọn hơn, bám sát tình hình thanh niên và những định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh tinh thần xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII song song với dự thảo Báo cáo chính trị để triển khai sớm ngay sau khi kết thúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Chương trình hành động được xây dựng với mục tiêu ngắn gọn, súc tích, bám sát với các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Báo cáo chính trị; gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn song song với việc xây dựng Văn kiện Đại hội. Trong đó, tập trung nêu những giải pháp mới, đột phá, cần định hướng cho cơ sở triển khai, có tính hành động cụ thể; trọng tâm, trọng điểm.

Về dự thảo chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, quan điểm chung Đại hội là ngày hội lớn không chỉ của đại biểu dự Đại hội mà của các tầng lớp thanh thiếu nhi Việt Nam, kể cả thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Vì vậy, việc ứng dụng chuyển đổi số cần được thực hiện triệt để ngay từ Đại hội Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh.

Dự kiến, sáng 29/6, hội nghị sẽ tiếp tục các nội dung làm việc thảo luận tại hội trường, cho ý kiến về nội dung công tác cán bộ; nghe báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về dự thảo các nội dung trình Hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục