Khai mạc Hội nghị bưu chính Đông Nam Á thứ 17

Ngày 25/11, Hội nghị Bưu chính các nước Đông Nam Á lần thứ 17 và Hội nghị Bưu chính các nước Đông Nam Á mở rộng đã khai mạc.
Ngày 25/11, tại khu du lịch Furama Resort Danang, Hội nghị Bưu chính các nước Đông Nam Á lần thứ 17 (ASEAN POST 17) và Hội nghị Bưu chính các nước Đông Nam Á mở rộng lần thứ 4 (ASEAN POST ++ 4) đã chính thức khai mạc.

Ngài Dato Syed Faisal Albar - Tổng Giám đốc Bưu chính Malaysia, Chủ tịch hội nghị giữ cương vị chủ tọa cả hai hội nghị diễn ra từ ngày 25/11 đến ngày 27/11/2010.

Tham dự hội nghị ASEAN POST 17 có đại diện của bưu chính 9 nước ASEAN, trừ bưu chính Phillipines (có thông báo không tham dự).

Với chủ đề "Thúc đẩy tiến trình điện tử hóa các giao dịch liên vùng và quốc tế," bưu chính các nước sẽ thảo luận những nội dung của hội nghị, bao gồm các đề xuất áp dụng cước bản cảnh bưu kiện, cước truy nhập trực tiếp trong khu vực ASEAN, dự án phát triển thương mại điện tử khu vực ASEAN; dự án chuyển tiền nhanh điện tử quốc tế.

Hội nghị cũng sẽ tập trung thảo luận về các đề xuất kinh doanh, phát triển dự án mới trong lĩnh vực tài chính bưu chính; chiến lược tiếp thị dịch vụ chuyển phát nhanh, thương mại điện tử...

Hội nghị ASEAN POST lần thứ 17 là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện nhân dịp Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Hội nghị là diễn đàn để bưu chính các nước Đông Nam Á chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt quan hệ hợp tác trong việc phát triển kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường bưu chính trong khối ASEAN nói riêng và trong khu vực châu Á nói chung.

Trước đó, Bưu chính Việt Nam cũng đã phát hành bộ tem “Việt Nam trong cộng đồng ASEAN.”

Bộ tem được tổ chức phát hành đặc biệt vào ngày 27/10/2010, đúng vào thời điểm diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Hà Nội.

Bưu chính Việt Nam là thành viên chính thức của Hội nghị ASEAN POST từ năm 1996. Qua các kỳ họp, Bưu chính Việt Nam đã lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm, áp dụng được những phương pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bưu chính Việt Nam đã đề xuất chiến lược, kế hoạch hành động, chính sách, cơ chế phát triển chung trong khu vực, đảm bảo lợi ích không chỉ của bưu chính Việt Nam mà của cả bưu chính các nước trong khu vực.

Hội nghị Bưu chính các nước Đông Nam Á được tổ chức hàng năm theo thể thức luân phiên. Bưu chính Việt Nam đã từng đăng cai tổ chức thành công Hội nghị ASEAN POST tại Hà Nội năm 2000./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục