Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15

Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 15 với chủ đề “Cộng đồng hành động, Cộng đồng kết nối và Cộng đồng nhân dân”.
Sáng 23/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến Chaam-Hua Hin của Vương quốc Thái Lan tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 và các Hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài.

Ngay khi đến Chaam-Hua Hin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cùng lãnh đạo các nước thành viên ASEAN dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 với chủ đề “Cộng đồng hành động, Cộng đồng kết nối và Cộng đồng nhân dân”.

Đây là Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ hai được tổ chức sau khi Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực nhằm đưa tổ chức này hoạt động dựa trên khuôn khổ pháp lý hiệu quả hơn, góp phần tăng cường liên kết các thành viên trong khối và hợp tác với bên ngoài.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Veijjajiva nêu bật những cam kết mà ASEAN đã đạt được trong việc thúc đẩy hợp tác nội khối trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tích cực đưa Hiến chương ASEAN vào đời sống khu vực và hướng tới xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Theo Thủ tướng Abhisit, với tinh thần đoàn kết và thống nhất, ASEAN đã thành công trong việc đối phó với những thách thức toàn cầu và khu vực, bao gồm khủng hoảng tài chính thế giới, tình trạng biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, các thảm họa tự nhiên và dịch bệnh…

Thủ tướng Abhisit khẳng định, vượt qua nhiều thách thức của toàn cầu và khu vực, ASEAN đã phát triển thịnh vượng và đang tiến tới cộng đồng toàn diện vào năm 2015.

Nhấn mạnh chủ đề của hội nghị, Thủ tướng Abhisit cho rằng "Cộng đồng hành động" có thể giải quyết nhanh chóng các mối đe dọa và thách thức đối với an ninh cũng như phúc lợi của các dân tộc trong khu vực; "Cộng đồng kết nối" là nơi mà người dân và hàng hóa, cũng như vốn và đầu tư có thể "di chuyển" khắp khu vực mà không gặp trở ngại thông qua mối liên kết giao thông vận tải rộng cùng những quy tắc và quy định hài hòa; "Cộng đồng nhân dân" là nơi mọi người có thể tham gia đầy đủ và hưởng lợi từ hội nhập khu vực ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục