Khai mạc hội nghị thị trưởng thủ đô các nước ASEAN

Chính quyền Jakarta phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị Thống đốc/Thị trưởng thủ đô các nước ASEAN từ 18-19/9.
Theo sáng kiến của nước chủ nhà Indonesia, Chính quyền Jakarta đã phối hợp với Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Bộ Ngoại giao Indonesia tổ chức Hội nghị Thống đốc/Thị trưởng thủ đô các nước ASEAN tại Jakarta trong các ngày 18-19/9.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Sửu dẫn đầu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc Jakarta Joko Widodo đã nhiệt liệt chào mừng các nhà lãnh đạo chính quyền thủ đô các nước ASEAN và đánh giá cao sự ủng hộ đối với sáng kiến tổ chức Hội nghị Thống đốc/Thị trưởng thủ đô các nước ASEAN của Indonesia.

Thống đốc Joko Widodo đã nêu rõ ý nghĩa quan trọng của hội nghị cũng như vai trò nổi bật và đi đầu của thủ đô các nước thành viên trong việc thực hiện kết nối, hội nhập khu vực của ASEAN, hướng tới mục tiêu chung “Một Tầm nhìn-Một Bản sắc-Một Cộng đồng ASEAN” vào năm 2015.

Ông Joko Widodo nhấn mạnh mục tiêu này cũng chính là động lực, thách thức cho sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các nước ASEAN nói chung và thủ đô các nước thành viên nói riêng, trong đó đòi hỏi tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, thực hành quản trị, điều hành tốt nhất, hợp tác cùng có lợi giữa các chính quyền và người dân thủ đô các nước ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thư ký phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC), Alicia Dela Rosa Bala đã lưu ý đến những thách thức chung mang tính khu vực và toàn cầu mà ASEAN đang phải đối mặt trong tiến trình hội nhập, nhất là trong giai đoạn hai năm còn lại để hoàn thành mục tiêu xây dựng ngôi nhà chung ASEAN vào năm 2015.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia, Wardhana đã đặc biệt nhấn mạnh đến những khó khăn và thách thức của ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, cũng như trong đảm bảo duy trì một môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và dân chủ cho phát triển và thịnh vượng của mỗi nước thành viên cũng như cho toàn bộ khu vực.

Ông khẳng định rằng một Cộng đồng ASEAN sẽ trở thành hiện thực và là một thực thể bản chất nếu có sự tham gia của toàn bộ người dân trong ASEAN cũng như hiểu biết và nhận thức đầy đủ của họ về ASEAN và về Cộng đồng ASEAN.

Hội nghị sẽ ký và ra tuyên bố chung Jakarta của chính quyền thủ đô các nước ASEAN./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục