Khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định

Sáng 9/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khai mạc kỳ họp thứ 6 khóa XVII. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự, phát biểu tại phiên khai mạc.

Sáng 9/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khai mạc kỳ họp thứ 6 khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016).

Tới dự, phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánhgiá cao những kết quả mà tỉnh Nam Định đạt được trên các lĩnh vực trong 6tháng đầu năm 2013.

Phó Thủ tướng nêu rõ, năm 2013, mặc dù có nhữngthuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạoquyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và cáccấp, ngành, cũng như sự năng động, sáng tạo, cố gắng của các doanhnghiệp và nhân dân trong tỉnh, Nam Định đã nỗ lực phấn đấu đạt được cáckết quả rất đáng khích lệ.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt cao hơnmức bình quân chung của cả nước; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh,quốc phòng được giữ vững. Về giáo dục, địa phương có tỷ lệ học sinh khá,giỏi rất cao; công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ em và người già được quantâm.

Về xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng biểu dương những thànhtích và cách làm của tỉnh Nam Định, coi đây là điển hình cần được nhânrộng trên cả nước.

Phó Thủ tướng lưu ý, xây dựng nông thôn mớilà quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên trì, đồng thời đề nghị Nam Địnhcần thực hiện bền vững các tiêu chí trong Chương trình xây dựng nôngthôn mới; chú trọng sản xuất ở khu vực nông thôn; quan tâm hơn đến sảnxuất hàng hóa cho phù hợp với nhu cầu của thị trường; xem xét quy hoạchsản xuất hiệu quả.

Phó Thủ tướng đề nghị Nam Định tiếp tục tháo gỡ khókhăn cho sản xuất, kinh doanh, quan tâm phát triển nông nghiệp, nôngthôn và xây dựng nông thôn mới; chăm lo đời sống của người dân, đảm bảoan sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Thông báo kháiquát tình hình kinh tế-xã hội và công tác điều hành của Chính phủ trong 6tháng đầu năm 2013 và thời gian tới, Phó Thủ tướng cho biết: Kinh tếđất nước bước vào năm 2013 với vô vàn khó khăn nhưng chúng ta đã chọnhướng đi phù hợp là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trìtốc độ tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, tình hìnhkinh tế vĩ mô trong 6 tháng đầu năm khá vững, lạm phát được kiềm chế,xuất khẩu tăng, hàng tồn kho giảm, dự trữ ngoại hối tăng nhanh, nhiềuchỉ tiêu khác cũng đạt khá; an ninh, quốc phòng tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng đây chỉ là những kết quả bước đầu vìkinh tế nước ta những tháng đầu năm 2013 tăng trưởng còn chậm.

Vềnhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ trong thời gian tới, Phó Thủ tướngcho biết Chính phủ dự kiến trình Quốc hội các dự án có ảnh hưởng quantrọng tới kinh tế, dân sinh của các vùng, đặc biệt là hạ tầng nông thôn;đồng thời tiếp tục tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì lạm phát ởmức thấp, giải quyết nợ xấu và nợ xây dựng cơ bản; tiếp tục đẩy mạnhphát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Theobáo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tại kỳ họp, mặc dù đối mặt với không ít khókhăn do suy thoái kinh tế, thị trường bị thu hẹp, sức mua giảm, một sốhàng hoá tồn kho lớn, tăng trưởng tín dụng đạt thấp, lãi suất có giảmnhưng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn hạn chế,biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, GDP của Nam Định trong 6tháng đầu năm nay đạt mức tăng trưởng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái,giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,7%, giá trị xuất khẩu tăng 16,5%,giải quyết việc làm cho 14.268 lượt lao động.

Trong cả năm 2013, NamĐịnh phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt24 triệu đồng; xuất khẩu 400 triệu USD; thu ngân sách 2.170 tỷ đồng;phấn đấu tạo việc làm cho 30.500 lượt người./.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục