Khai mạc triển lãm hội họa “Nghệ sỹ đang làm gì?”

Triển lãm trưng bày các tác phẩm của gần 70 họa sỹ  - là tập hợp đa dạng thu nhỏ của tư duy sống, khuynh hướng sáng tác và quan điểm thẩm mỹ của giới họa sỹ trẻ.

Triển lãm tranh “Nghệ sỹ đang làm gì?” do Câu lạc bộ Họa sỹ trẻ (Hội Mỹ thuật Việt Nam) tổ chức, chính thức khai mạc chiều tối 12/3, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sỹ Trần Khánh Chương, nhấn mạnh Triển lãm này giới thiệu tới công chúng những bức tranh rất đẹp, phong phú về nội dung, bút pháp và hình thức thể hiện.

Gần 70 họa sỹ chưa hẳn đã là những đại diện đầy đủ, ưu tú của Hội họa Việt Nam nhưng cũng là tập hợp đa dạng thu nhỏ của tư duy sống, khuynh hướng sáng tác và quan điểm thẩm mỹ của họa sỹ trẻ hiện nay.

Ông ghi nhận với những triển lãm mang tính tập hợp nhiều tác giả trong một thời gian thì chất lượng chưa hẳn đã được như mong muốn nhưng nhìn toàn bộ 67 tác phẩm góp mặt tại triển lãm lần này, người xem không bị cảm giác đây như một bữa liên hoan “cây nhà, lá vườn.”

Sự đồng đều trong kỹ thuật, tương đồng trong quan điểm về xã hội, trong quan niệm sống của các họa sỹ trẻ đều theo chiều hướng tích cực, khiến nội dung không bị lộn xộn như hầu hết các triển lãm chung trước.

Đặc biệt, trong triển lãm này, tuy các họa sỹ chịu ảnh hưởng bởi nhiều trường phái khác nhau nhưng họ vẫn nỗ lực hết mình vì sự phát triển của Mỹ thuật Việt Nam.

Chất liệu sơn dầu hoặc sơn mài xuất hiện qua tranh của đa phần các họa sỹ trẻ. Lụa là sự lựa chọn của một số ít họa sỹ nhưng vẫn là những điểm xuyến nhẹ nhàng, thú vị. Sự xuất hiện của vài bức tượng nho nhỏ làm cho triển lãm thêm phần đa dạng, phong phú.

Nội dung các bức tranh đem tới triển làm là những câu chuyện không mới nhưng được kể bằng phương thức mới, hấp dẫn hơn, mang tính ẩn dụ cao hơn, được lồng ghép nhiều ý nghĩa về nhân sinh quan cuộc đời. Sự đa dạng trong lối dẫn chuyện với cách tạo hình khác nhau khiến cho các tác phẩm sinh động hơn, thu hút hơn.

"Những câu truyện nho nhỏ về hạnh phúc gia đình, đời sống xã hội, người lao động, chân dung, phong cảnh, tĩnh vật và cao hơn nữa là sự trăn trở về văn hóa, truyền thống, lễ nghĩa, cái thiện, cái ác, môi trường xã hội đang tha hóa, xuống cấp… được các họa sỹ thể hiện bằng cái nhìn nhân văn trong sáng tác chứ không hằn học, thiếu khách quan”- là ghi nhận của nhà báo Hoàng Anh và hầu hết công chúng yêu hội họa có mặt tại triển lãm.

Triển lãm “Nghệ sỹ đang làm gì?” là sự tiếp nối của Triển lãm “Nghệ sỹ trẻ đang nghĩ gì” (năm 2013) và cầu nối đến với Triển lãm “Nghệ sỹ đã…?” dự kiến tổ chức năm 2015.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 21/3./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục