Khai mạc triển lãm mỏ và điện chiếu sáng lần thứ 6

Hội chợ quốc tế lần thứ 6 về Xây dựng-Công nghiệp mỏ-Điện và chiếu sáng đã khai mạc với sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp.
Sáng 4/12, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Việt Nam (Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội) đã khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 6 về Xây dựng-Công nghiệp mỏ-Điện và chiếu sáng (“Conbuild Mining và Electricity & Lighting Vietnam 2012”).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam nhấn mạnh, những năm qua, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản liên tục tăng, góp phần tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đây là điều kiện để các doanh nghiệp ngành xây dựng nâng cao năng lực về quản trị, tài chính, thiết bị, nhân lực và ngày càng lớn mạnh, có đủ khả năng thi công xây lắp các công trình lớn, hiện đại, quan trọng của đất nước với kỹ thuật, công nghệ tiên tiến.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cũng mong muốn những triển lãm như Conbuild Mining và Electricity & Lighting sẽ giới thiệu những thiết bị, công nghệ hiện đại, vật liệu tối ưu nhất cho ngành xây dựng Việt Nam, góp phần tăng năng lực cho các nhà thầu và chất lượng cho mọi công trình.

Được đánh giá là sự kiện quốc tế trong lĩnh vực thi công xây dựng, năm nay, triển lãm mở rộng và tập trung sâu hơn vào lĩnh vực khai mỏ. Bởi vậy, triển lãm sẽ giới thiệu các vật liệu, thiết bị, phương tiện, công nghệ và dịch vụ để hỗ trợ cho mục tiêu này. Đó là các loại máy móc, thiết bị và công cụ chuyên ngành mỏ phục vụ hoạt động giải phóng mặt bằng, chiết xuất, xử lý và chế biến vật liệu thô.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã khá chuyên nghiệp trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp phép khai thác hợp lý và hướng dẫn các thủ tục để tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

Mặc dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng của những khó khăn chung, nhưng lĩnh vực thi công xây dựng vẫn hứa hẹn khả năng tăng trưởng tốt bởi tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam ngày càng tăng.

Nhu cầu phát triển nhà ở, công trình công nghiệp, hạ tầng cơ sở quy mô lớn... vẫn là lĩnh vực được các nhà cung cấp, nhà thầu quốc tế chú ý.

"Conbuild Mining và Electricity & Lighting Vietnam 2012" có khoảng 200 gian hàng của trên 100 doanh nghiệp, trong đó 80% là các doanh nghiệp quốc tế. Đáng chú ý, triển lãm lần này có gian hàng quốc gia của các nước Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia.

Triển lãm không chỉ giới thiệu các thiết bị, kinh nghiệm và công nghệ xây dựng tiên tiến, giúp các doanh nghiệp trong nước được tiếp cận những tiến bộ công nghệ tại chỗ, tiết kiệm chi phí và thời gian mà còn hỗ trợ các công ty nước ngoài có cơ hội tìm hiểu thị trường, chính sách, quan điểm của các chuyên gia trong ngành tại Việt Nam một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Ban tổ chức cho biết, Conbuild Mining và Electricity & Lighting Vietnam 2012 được tổ chức bởi Tập đoàn Hội chợ thương mại Quốc tế (MMI - Đức) với sự phối hợp của Ủy ban Xúc tiến mậu dịch Quốc tế Trung Quốc và Hội Khoa học công nghệ mỏ Việt Nam. Đây cũng là một phần sáng kiến về cơ sở hạ tầng, trong đó có các hội chợ thương mại đẳng cấp quốc tế nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại các nên kinh tế mới nổi. Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 7/12.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, ngày 5/12, Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 23 với chủ đề “Chiến lược Phát triển khoáng sản Việt Nam - Từ tầm nhìn tới hành động.”

Hội nghị sẽ đưa ra một cách nhìn tổng quát về sự phát triển các hoạt động khoa học kỹ thuật của ngành khai mỏ, tập trung vào các lĩnh vực: địa chất, trắc đại, tài nguyên khoáng sản; đồng thời thẩm định hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản rắn cũng như khí và ga; xem xét việc sử dụng tài nguyên khoáng sản trong tương lai nhưng chú trọng vào công tác hoạch định và dự báo.

Cùng đó, hội nghị sẽ thảo luận về vấn đề quản lý sản xuất và chi phí sản xuất, bao gồm các giải pháp nhằm giảm chi phí, tổ chức lao động khoa học nhằm khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khai mỏ tại Việt Nam./.

Thu Hằng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục